(HBĐT) - Trong 2 năm (2019-2020), Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc được quan tâm đầu tư khoảng 11,5 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất. Mặt khác, từ nguồn ngân sách và các dự án đã hỗ trợ đơn vị trên 13 tỷ đồng về trang thiết bị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng bệnh viện, phát triển các dịch vụ kỹ thuật và mang đến sự hài lòng của người bệnh.


Các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc thực hiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhân được hưởng gói y tế chất lượng cao.

Một trong những bước tiến về kỹ thuật của đơn vị là từ cuối năm 2018 đã tiến hành các phẫu thuật nội soi như: Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, cắt u nang buồng trứng xoắn, cắt khối chửa ngoài tử cung, điều trị apxe gan, điều trị nang gan đơn thuần, cắt nang thận sau phúc mạc... 100% ca phẫu thuật nội soi đều thành công và phục hồi tốt, tự đi lại, ăn uống được sau mổ 2-3 ngày. Trung tâm đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện các ca mổ nội soi phức tạp hơn. Qua triển khai hệ thống phẫu thuật nội soi đã giúp bệnh nhân được hưởng gói y tế chất lượng cao ngay tại địa bàn.

Bệnh nhân Xa Thị Định, xóm Nhạp, xã Đồng Chum chia sẻ: Khi mổ nội soi tại đây, tôi được các bác sỹ chăm sóc chu đáo, tận tình, sức khỏe hồi phục nhanh, vết sẹo nhỏ và nhanh lành. Tôi rất cảm ơn và yên tâm, tin tưởng vào trình độ tay nghề các thầy thuốc của trung tâm.

Trung tâm hiện có 13 khoa chuyên môn, 4 phòng chức năng, 17 trạm y tế xã, thị trấn. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được tăng cường với tổng số 230 cán bộ chuyên môn, trong đó có 113 cán bộ khối điều trị và khối dự phòng, 117 cán bộ trạm y tế xã, thị trấn. Bên cạnh kíp bác sỹ, điều dưỡng được đào tạo, thực hiện phẫu thuật nội soi, đội ngũ y, bác sỹ của đơn vị có trình độ chuyên môn cao, trong đó 12 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 1 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 3 trình độ thạc sỹ, 8 dược sỹ đại học. Đơn vị đang tiếp tục cử đi đào tạo 4 bác sỹ chuyên khoa lẻ để phục vụ công tác khám, chữa bệnh ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đảm bảo với đầy đủ các khoa phòng chuyên môn theo quy định. Đặc biệt, với sự đầu tư khá đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trung tâm có hệ thống nội soi tiêu hóa, dạ dày, đại tràng để phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa. Một số trang thiết bị hiện đại khác như máy xét nghiệm miễn dịch để phát hiện sớm ung thư, máy siêu âm màu 4D, máy đo độ loãng xương toàn thân, máy chụp X-quang kỹ thuật số, máy điện tim, máy đo lưu huyết não, máy sắc thuốc, đóng gói thuốc y học cổ truyền, máy chiếu tia hồng ngoại, máy kéo giãn cột sống trong phục hồi chức năng...

Đồng chí Trần Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc cho biết: Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng bệnh viên tuyến huyện, đơn vị còn quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh cho người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở, giúp công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ngày càng toàn diện. Đến nay, 100% trạm y tế xã, thị trấn đã đạt chuẩn y tế quốc gia, bình quân mỗi trạm có 1 bác sỹ, 1 dược sỹ, 1 nữ hộ sinh, 1 y sỹ, 1 điều dưỡng. Năm 2020, Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế đã khám bệnh cho 84.600 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 6.750 người, đạt 102,3% kế hoạch; thực hiện 527 phẫu thuật, 21.401 thủ thuật, đạt 105,4% kế hoạch. Đơn vị luôn quan tâm đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, tiến tới sự hài lòng của người bệnh thông qua cải tiến quy trình khám, chữa bệnh rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khám, chữa bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người bệnh khi đi khám, chữa bệnh tại trung tâm.

Bùi Minh


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục