(HBĐT) - Năm 2020, tình hình dịch HIV/AIDS trong tỉnh được đánh giá tương đối ổn định, bệnh nhân HIV chủ yếu tập trung ở nhóm nghiện chích ma túy. Số trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện có xu hướng giảm dần qua các năm. Hòa Bình là tỉnh tiên phong đưa nội dung xét nghiệm và khám, chữa bệnh HIV/AIDS vào thanh toán BHYT. Hiện, 913 bệnh nhân điều trị duy trì ARV tại các phòng khám ngoại trú đều có thẻ BHYT. Toàn tỉnh có 5 phòng khám ngoại trú người lớn tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và các huyện, 1 phòng khám ngoại trú trẻ em tại BVĐK tỉnh để tiện cho người nhiễm HIV đến khám, lấy thuốc thường xuyên.


 Những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động về truyền thông can thiệp, dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc điều trị, dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con và giám sát theo dõi dịch tễ học HIV/AIDS. Hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS mang lại hiệu quả cao. Sự phối kết hợp giữa ngành Y tế với các ban, ngành, đoàn thể: MTTQ, Hội Nông dân, Hội LHPN, LĐLĐ tỉnh… trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống HIV ngày càng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. 

 Bên cạnh đó, công tác tư vấn xét nghiệm góp phần tích cực. Người nhiễm HIV được tư vấn tiếp cận điều trị ARV ngay sau khi khẳng định nhiễm HIV mà không phụ thuộc vào tình trạng lâm sàng, cận lâm sàng. Do vậy, đã làm giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS, số người tử vong do HIV/AIDS cũng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ phát hiện nhiễm HIV hàng năm giảm dần, giữ vững tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%.
Hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được duy trì và thực hiện khá tốt. Duy trì hệ thống chuyên trách HIV tuyến huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, bà mẹ mang thai về HIV/AIDS, giới thiệu cho họ các cơ sở xét nghiệm sàng lọc HIV. Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV của mình đạt 92,6% (mục tiêu 90%). Tỷ lệ người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) đạt 72% (mục tiêu 90%). Tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng vi rút thấp dưới ngưỡng ức chế đạt 93,3% (mục tiêu 90%).
Đồng chí Hoàng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Việc phòng, chống HIV/AIDS phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền con người, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. Đặc biệt chú trọng đến phụ nữ, trẻ em, các nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm HIV, đồng bào dân tộc ít người và người dân sống ở vùng sâu, xa. Mục tiêu đề ra trong thời gian tới là đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS, chấm dứt dịch AIDS tại tỉnh vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển KT-XH. Trong đó, mục tiêu cụ thể nhằm mở rộng, đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có  nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt trên 90% vào năm 2030. Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự nguyện xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt trên 95% vào năm 2030; tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030. 

Các chỉ tiêu cụ thể là số người nhiễm HIV được phát hiện mới đạt mức dưới 15 trường hợp/năm vào năm 2030. Tỷ lệ người nhiễm HIV tử vong liên quan đến HIV/AIDS dưới 1/100.000 dân vào năm 2030. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2% vào năm 2030. Bảo đảm cung ứng đủ thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. 100% huyện, thành phố có hệ thống thu thập số liệu đạt chất lượng để theo dõi tình hình dịch và đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; có kế hoạch xây dựng mô hình phòng, chống HIV/AIDS.


 Dương Liễu

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục