(HBĐT) - Hiện nay, huyện Lạc Sơn đã ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân có mã số BN 12233, liên quan đến Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang). Trước đó, bệnh nhân đã hoàn thành cách ly tại tỉnh Bắc Giang, có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần với SARS-CoV-2.



Người lao động huyện Lạc Sơn trở về từ vùng dịch Bắc Giang thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngày 17/6, bệnh nhân trở về địa phương bằng xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy. Tiếp đó, xe chuyên dụng của Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đón về khu vực cách ly y tế tập trung ngay tại UBND thị trấn Vụ Bản cơ sở II (UBND xã Liên Vũ cũ). Tại đây, Trung tâm Y tế đã làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên phát hiện dương tính, sau đó thực hiện phương pháp Realtime RT-PCR xác định dương tính. Hồi 22h cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sức khỏe bệnh nhân hiện nay ổn định. 6 trường hợp F1 đã được truy vết. Các nơi tiếp xúc của bệnh nhân đã được xử lý khử khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Cũng vào thời điểm chiều ngày 17/7, huyện đã tiếp nhận 252 trường hợp công dân, người lao động trở về từ tỉnh Bắc Giang. Ngay sau khi được tỉnh bàn giao, di chuyển về đến điểm cách ly của địa phương, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành làm xét nghiệm test nhanh đối với tất cả công dân, người lao động trước khi cho xe đưa về bàn giao cho các xã, thị trấn. Các công dân, người lao động cách ly tại nhà đủ 21 ngày theo quy định, có sự giám sát, theo dõi của ban quản lý xóm và các thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng.

Với địa bàn rộng, dân số đông, huyện đang có khoảng trên 10.000 con em địa phương đang đi làm ăn xa tại các tỉnh. Qua thống kê có trên 4.700 lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp của 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Tính đến thời điểm này, đã có 719 lao động từ Bắc Ninh, 44 lao động từ Bắc Giang trở về địa phương bằng phương tiện tự túc. 252 công dân, lao động được đón về qua kênh phối hợp giữa tỉnh ta và tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Bùi Văn Lịnh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện cho biết: Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, đặc biệt đã có ca bệnh, UBND huyện đã kiên quyết chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện giám sát chặt chẽ các nguy cơ dịch có yếu tố liên quan đến vùng dịch Bắc Giang, Bắc Ninh. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò kiểm tra, phát hiện, kịp thời rà soát, nắm bắt, quản lý những người về từ các vùng dịch, tiếp tục đôn đốc, tổ chức tốt hoạt động các Tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch. Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác trên hệ thống loa đài.

Kể từ 0h, ngày 19/6, các biện pháp phòng, chống dịch tiếp tục được huyện tăng cường: Dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, vui chơi – giải trí; cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi; điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng; tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, Aerobic, Yoga… Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, được phép hoạt động nhưng chỉ được bán mang về và phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Nghiêm cấm triệt để việc bán hàng trên vỉa hè. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định, chống đối không thực hiện các quy định. Khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi địa bàn nếu không thực sự cần thiết. Người ngoài địa phương cũng hạn chế về huyện trong thời điểm này.  


Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục