Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 2/7, Việt Nam có 175 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 170 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (151 ca), Phú Yên (10 ca), Hưng Yên (3 ca), Long An (2 ca), Trà Vinh (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Giang (1 ca), Bắc Ninh (1 ca).


Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao. 

 

Thông tin 5 ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (3 ca), Long An (1 ca), Kiên Giang (1 ca).

1 ca bệnh (BN17729) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An lànam, 41 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).Ngày 11/6/2021, từ Đài Loan nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Long An.

3 ca bệnh (BN17740-BN17742) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 30/6/2021, từ Thái Lan nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN 6802 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

1 ca bệnh (BN17902) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nam, 21 tuổi, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 30/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thông tin 170 ca bệnh ghi nhận trong nước, trong đó 143 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả:

10 ca bệnh (BN17728, BN17732 - BN17733, BN17735 - BN17739, BN17746 - BN17747) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày30/6 - 1/7/2021dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca bệnh (BN17730 - BN17731) ghi nhận tại tỉnh Long An là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Long An.

1 ca bệnh (BN17734) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; có tiền sử đi về từ Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

3 ca bệnh (BN17743 - BN17745) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

1 ca bệnh (BN17748) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang lànữ, 57 tuổi, địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, tỉnh Bắc Giang.

1 ca bệnh (BN17749) ghi nhận tại TP. Hải Phòng lànữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; là F1 của BN14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

1 ca bệnh (BN17750) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh lànam, 12 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh; là F1 của BN14461, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 5 ngày 1/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

151 ca bệnh (BN17751-BN17901) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 124 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 27 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

 

Như vậy, đến 12 giờ ngày 2/7, Việt Nam có tổng cộng 16.075 ca ghi nhận trong nước và 1.827 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 14.505 ca, trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.202.266 xét nghiệm cho 7.437.135 lượt người.

Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 487 ca. Số ca điều trị khỏi là 7.247 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 234.066.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục