(HBĐT) - Phát huy tinh thần xung kích, chung tay cùng cả hệ thống chính trị phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, Huyện Đoàn Cao Phong đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, hưởng ứng. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái” trước đại dịch, đồng thời phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, sự sáng tạo của thanh niên chủ động PCD, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.


Đoàn viên thanh niên huyện Cao Phong sản xuất các thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Trong những ngày cao điểm tháng 6 vừa qua, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tiềm ẩn nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng. Ca bệnh BN12362, địa chỉ tại xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong có liên quan đến khu công nghiệp (KCN) Vân Trung (Bắc Giang) cho kết quả xét nghiệm ngày 18/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng với cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể, lực lượng ĐVTN tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2, F3 triển khai cách ly theo đúng quy định. Nhiều hoạt động PCD nhanh chóng được kích hoạt. Theo đó, trên 800 chiếc mũ chắn giọt bắn, tai giả đeo khẩu trang đã được lực lượng ĐVTN sản xuất, chuyển tới lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại thị trấn Cao Phong, khu vực có tuyến quốc lộ 6 chạy qua địa bàn, dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Đoàn Thanh niên thị trấn đã triển khai các hoạt động tăng cường PCD như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ĐVTN và Nhân dân nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tham gia các tổ truy vết cộng đồng để thống kê, rà soát trường hợp đi làm xa trở về địa phương. Kịp thời có mặt tại khu vực có trường hợp tiếp xúc với ca bệnh để phong tỏa, đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

Đồng chí Trần Thị Mai, Bí thư Đoàn thị trấn cho biết: "Xác định những khó khăn, thách thức trong công tác PCD, Đoàn thị trấn đã quán triệt, chỉ đạo các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Mỗi ĐVTN nâng cao ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng trong công tác PCD. Từ năm 2020 đến nay, Đoàn thị trấn đã tổ chức các đợt dọn dẹp, vệ sinh khu cách ly trên địa bàn để tiếp đón các trường hợp cách ly tập trung; cấp phát 300 chiếc khẩu trang miễn phí, 30 bánh xà phòng rửa tay cho Nhân dân; tặng 15 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, từ năm 2020 đến nay, Huyện Đoàn đã quán triệt các cơ sở Đoàn, lực lượng ĐVTN nghiêm túc chấp hành các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên chỉ đạo. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động dưới nhiều hình thức: Tuyên truyền lưu động, loa phát thanh, tuyên truyền miệng... Hướng dẫn Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone; thành lập các đội tình nguyện phản ứng nhanh tham gia chốt trực, bám nắm tình hình tại cơ sở; vệ sinh, dọn dẹp cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung. Theo đó, Huyện Đoàn đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Hòa Bình, Phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Cao Phong cấp phát miễn phí 1.000 chiếc khẩu trang, tặng 44 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn với tổng kinh phí 7 triệu đồng.

Vấn đề đặt ra đối với địa phương trong công tác PCD Covid-19 hiện nay là người đi làm xa tại các KCN trở về địa phương. Ngày 17/6/2021, tỉnh đón gần 780 người lao động trở về từ tâm dịch Bắc Giang, trong đó huyện Cao Phong 133 người. Dự kiến số lượng người trở về địa phương còn tăng trong thời gian tới. Trước thực tế đó, Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người lao động đi làm xa trở về địa phương cần khai báo y tế; nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Nhàn, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: "Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể triển khai hoạt động cụ thể, đa dạng giải pháp chủ động PCD. Đối với lực lượng ĐVTN đi làm xa tại các KCN, vùng dịch trở về địa phương tuyên truyền, vận động ĐVTN thực hiện các nội quy, quy định của địa phương đề ra; nghiêm túc thực hiện "5K" của Bộ Y tế. Đồng thời, triển khai các hoạt động chăm lo, giúp đỡ hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, tổ chức đa dạng hoạt động nhằm chủ động PCD".


Đức Anh


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục