(HBĐT) - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là công dân về từ vùng có dịch và đã được cách ly tập trung ngay khi về địa bàn.


Cụ thể: Bệnh nhân BN1065717 tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn. Ngày 16/11, bệnh nhân cùng vợ và con gái (BN1065718) từ Đồng Nai về địa phương. Đến 18h30p ngày 16/11, bệnh nhân và gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại Ủy Ban nhân dân xã Liên Vũ (cũ). Đến tối ngày 18/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân BN1065718 cùng có địa chỉ tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn là con gái và cùng về địa phương với bệnh nhân BN1065717. Hiện, bệnh nhân đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Bệnh nhân BN1065719 có địa chỉ xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy.Ngày 16/11, bệnh nhân từ Hoài Đức – Hà Nội trở về địa phương. Ngày 17/11, tại chỗ làm việc của bệnh nhân ghi nhận 3 trường hợp dương tính. Ngày 18/11, bệnh nhân ra Trạm Y tế xã Phú Nghĩa khai báo và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển sang khu cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đến chiều tối 18/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy. 

Bệnh nhân BN1067615 tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy. Ngày 5/11, bệnh nhân từ Bình Dương trở về địa phương và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 6/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Ngày 11/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Ngày 12/11, bệnh nhân được chuyển về cách ly tại nhà theo quy định. Ngày 18/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3. Đến sáng 19/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 24 ca bệnh mắc Covid-19 đang được điều trị cách ly tại cơ sở y tế, trong đó, 24 bệnh nhân đều trong trạng thái nhẹ và không có triệu chứng. Hiện có 79 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 663 trường hợp cách ly tập trung và 319 trường hợp cách ly tại nhà. Trong ngày, lực lượng y tế cũng đã truy vết được 43 F1 liên quan đến các ca F0. 


P.V

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục