(HBĐT) - Trong tháng 11 - 12/2021 thực hiện bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển KT-XH. Đó là mục tiêu chung của Kế hoạch số 218/KH-UBND, ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng 2 mũi và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin được phân bổ.

 


Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh tại trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình).

Chiều 30/11, chúng tôi có mặt tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình). Từ cổng trường, các thầy cô, cán bộ Phòng GD&ĐT thành phố hướng dẫn học sinh đến đăng ký, khai báo, kiểm tra sức khỏe, phân luồng trước khi vào phòng tiêm. Qua các khâu được thực hiện tuần tự, nghiêm túc, đảm bảo "5K"; học sinh đều có cha mẹ đi kèm. Chị Nguyễn Thị Chung, phụ huynh học sinh cho biết: Gia đình được nhà trường gửi thông tin về kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, hiểu được việc tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất hiện nay, nhất là khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Với những thông tin tôi biết thì vắc xin tiêm cho trẻ em an toàn nên gia đình quyết định đưa cháu đi tiêm chủng để bảo vệ sức khoẻ. Tại đây, chúng tôi cũng nhận được sự tư vấn của bác sỹ thông qua việc khám sàng lọc trước khi tiêm nên rất yên tâm.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Thị Hải Châu, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tiêm, sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Covid-19 cho  trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa điểm và ngày giờ tổ chức tiêm chủng. Gửi hướng dẫn cụ thể tới cha mẹ học sinh và học sinh quy trình chuẩn bị cần thiết trước khi tiêm cũng như quá trình theo dõi sau tiêm. Qua triển khai có 95% học sinh nhà trường đăng ký và tiêm vắc xin. Số học sinh còn lại là những trường hợp F1 đang cách ly và theo dõi tại nhà. Nhà trường cũng bố trí phòng chờ, phòng theo dõi sau tiêm, phân công 100% giáo viên chủ nhiệm các lớp tham gia hỗ trợ học sinh, phụ huynh trong quá trình triển khai tiêm. Sau khi tiêm nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe các em.

Đồng chí Trần Thị Như Thạch, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình cho biết: Theo thống kê, trẻ từ đủ 12 - 17 tuổi sinh sống và lưu trú trên địa bàn thành phố có khoảng 13.800 cháu, trong đó, 9.300 cháu từ 12 - 15 tuổi, 4.500 cháu từ 16 -17 tuổi. Kế hoạch triển khai từ ngày 27/11 đến hết tháng 12/2021. Tổ chức chiến dịch tiêm theo hình thức cuốn chiếu, mở rộng đối tượng tiêm từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 và hạ dần độ tuổi). Tổ chức tại các điểm tiêm cố định: Trạm y tế, Trung tâm Y tế (TTYT), điểm tiêm lưu động tại các trường THPT, THCS, cơ sở giáo dục thường xuyên... Phòng GD&ĐT thành phố đã chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn rà soát, lập danh sách trẻ từ lớp 7 đến lớp 9 đang theo học; UBND 19 phường, xã rà soát trẻ em từ 12 - 17 tuổi không đi học, gửi danh sách về TTYT TP Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc TTYT TP Hòa Bình cho biết: Thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12 -17 tuổi, trung tâm đã phối hợp Phòng GD&ĐT, các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch tiêm cho trẻ em trong độ tuổi theo từng đợt phân bổ vắc xin của Sở Y tế. Tiếp nhận vắc xin phòng Covid-19, bơm kim tiêm, hộp an toàn, phân bổ vắc xin hợp lý cho các điểm tiêm chủng lưu động, cố định. Đảm bảo quy trình vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. Qua triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn thành phố diễn ra khá thuận lợi, không có trường hợp phản ứng nghiêm trọng với vắc xin. Phòng GD&ĐT, các nhà trường phối hợp tốt chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người để thực hiện.

Theo thống kê của ngành Y tế, trên địa bàn toàn tỉnh đối tượng tiêm từ 12 - 17 tuổi có 74.734 trẻ, đến hết ngày 2/12 đã tiêm được 69.140 trẻ. Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Y tế đã đề nghị Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích và các vấn đề liên quan của chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi; vận động cha mẹ học sinh cho con tham gia tiêm chủng. Nhằm đảm bảo an toàn công tác tiêm chủng, ngành Y tế đã tổ chức tập huấn, tập huấn lại về hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng; an toàn tiêm chủng. Tiến hành khám sàng lọc chủ động để phân loại đối tượng cần phải bố trí tiêm tại cơ sở điều trị. Các bệnh viện, TTYT các huyện, thành phố tổ chức đội cấp cứu tại đơn vị và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là ở các xã vùng đi lại khó khăn, ít nhất 1 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3 - 4 điểm tiêm chủng. Trong thời gian triển khai tiêm vắc xin Covid-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (để trống tối thiểu 5 giường) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Thực hiện nghiêm "5K", giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm tiêm chủng.


Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục