(HBĐT) - Ngày 6/11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác PCD tại huyện Yên Thủy.



Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid - 19 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 7/11 -  4/12, trên địa bàn huyện đã có 64 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 1 trường hợp tái dương tính, 63 trường hợp dương tính mới). Cộng dồn toàn huyện có 1.472 trường hợp cách ly tập trung, trong đó, hoàn thành cách ly tập trung 1.459 trường hợp; hiện còn 13 trường hợp đang cách ly. Cộng dồn số trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 5.134 người, đã hoàn thành cách ly 4.496 người, hiện đang cách ly tại nhà 638 người. Thực hiện công tác PCD, huyện đã tích cực thực hiện việc xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.

Thực hiện công tác viêm vắc xin phòng Covid-19, huyện đã tổ chức tiêm 21 đợt cho người 18 tuổi trở lên đạt 97,53% với tổng số 71.220 liều đã tiêm. Số người đã tiêm đủ 2 mũi là 32.440 người, số người đã tiêm mũi 1 là 2.917 người, số trẻ dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là 3.423 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Thủy đã kiến nghị về một số khó khăn liên quan đến kinh phí chống dịch, thời gian thực hiện xét nghiệm PCR…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Thủy trong công tác PCD. Đồng thời đề nghị thời gian tới huyện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Huyện cần xác định công tác chống dịch là thường xuyên, liên tục. Đồng thời cần kiện toàn, mở rộng thành phần Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã để giải quyết toàn diện các vấn đề PCD, chăm lo cho đời sống người dân. Địa phương căn cứ tình hình thực tế để áp dụng các biện pháp PCD phù hợp. Tăng cường kiểm soát nguồn lây, nhất là từ bên ngoài. Nghiên cứu phương án cách ly cho phù hợp. Huyện cũng cần chủ động rà soát nguồn nhân lực, chuẩn bị về cơ sở vật chất, khu vực cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tăng cường, mở rộng hoạt động của Tổ Covid cộng đồng để phát huy tốt hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực tham gia PCD.

Dương Liễu


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục