(HBĐT) - Ngày 13/1, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đồng thời cũng tạo áp lực cho hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của ngành, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động khám, chữa bệnh, phòng chống dịch (PCD) và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai kịp thời. Đã tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân; tích cực, chủ động các biện pháp PCD bệnh truyền nhiễm chung, các dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao. Đặc biệt, trước diễn biến dịch Covid-19, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn chuyên môn PCD Covid-19; tổ chức các hoạt động PCD phù hợp; truy vết thần tốc, triệt để trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính và tiến hành xét nghiệm sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao. Song song với đó, triển khai khẩn trương chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, hạn chế trong công tác của ngành và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong năm qua, đặc biệt trong công tác PCD Covid-19. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí cơ bản nhất trí với những mục tiêu, giải pháp của ngành, đồng thời đề nghị: Ngành tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác PCD đảm bảo nhanh, kịp thời, chính xác. Thực hiện tốt việc phân loại, quản lý các F0, nhất là đối tượng có nguy cơ cao. Rà soát, tăng cường công tác tiêm chủng để sớm nhất đạt tỷ lệ bao phủ 100% người từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án PCD trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn, lành mạnh.


Đ.H


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục