(HBĐT) -Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 16h ngày 18/1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 261 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 


Cụ thể: Huyện Kim Bôi 53 trường hợp, trong đó: 22 trường hợp F1 đã được cách ly, 17 trường hợp F1 trở về từ Hà Nội, 6 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty may DHF Sáng Trong, 8 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại công ty - Khu công nghiệp huyện Lương Sơn.

Huyện Đà Bắc 49 trường hợp, trong đó: 44 trường hợp F1 cộng đồng, 5 trường hợp trở về từ Hà Nội.

Huyện Lương Sơn 34 trường hợp, trong đó: 13 trường hợp F1 (7 trường hợp cộng đồng, 6 trường hợp đã được cách ly từ trước), 6 trường hợp cộng đồng có triệu chứng, 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Công ty Transon, 3 trường hợp Công ty COASIA, 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Công ty DooSung Tech, 2 trường hợp là công nhân Công ty may 3T, 2 trường hợp là công nhân Công ty Satoyama, 2 trường hợp trở về từ Hà Nội.

TP Hòa Bình 34 trường hợp, trong đó: 23 trường hợp F1 (15 trường hợp cộng đồng, 8 trường hợp đã được cách ly từ trước), 11 trường hợp cộng đồng.

Huyện Lạc Thủy 28 trường hợp, trong đó: 24 trường hợp F1 cộng đồng, 3 trường hợp cộng đồng, 1 trường hợp đi khám bệnh tại Hà Nội.

Huyện Lạc Sơn 23 trường hợp, trong đó: 14 trường hợp F1 trong khu phong tỏa, 8 trường hợp cộng đồng, 1 trường hợp trở về từ vùng dịch.

Huyện Tân Lạc 13 trường hợp, trong đó: 8 trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 3 trường hợp trở về từ Hà Nội, 2 trường hợp trở về từ TP Hòa Bình.

Huyện Yên Thủy 8 trường hợp, trong đó: 6 trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 2 trường hợp cộng đồng.

Huyện Mai Châu 7 trường hợp, trong đó: 2 trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 2 trường hợp cộng đồng, 3 trường hợp trở về từ Hà Nội.

Huyện Cao Phong 4 trường hợp, trong đó: 2 trường hợp F1 (1 trường hợp đã được cách ly từ trước, 1 trường hợp cộng đồng), 2 trường hợp trở về từ Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 8 trường hợp, trong đó: 6 trường hợp sàng lọc tại khoa điều trị, 2 trường hợp F1 đã được cách ly. 

Hiện, toàn tỉnh có 1.827 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế; 127 trường hợp cách ly tập trung; 7.553 trường hợp cách ly tại nhà. Trong ngày, lực lượng chức năng đã truy vết được 1.057 trường hợp F1 có liên quan đến các ca F0.

Đ.H

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục