(HBĐT) - Vân Sơn là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, được nhập từ 3 xã: Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn. Sau nhập, địa bàn rộng hơn với 5.449 nhân khẩu, 1.192 hộ tại 17 xóm. Đặc thù vùng cao có những thuận lợi và khó khăn trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.



 Người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến, xã Vân Sơn (Tân Lạc). 

Thuận lợi là đa số người dân khi được tuyên truyền các biện pháp PCD đều tuân thủ chấp hành và những hộ sống rải rác, cách xa nhau đảm bảo khoảng cách khi phải cách ly. Tuy nhiên, đặc điểm địa hình, giao thông, thông tin liên lạc, mạng internet có nơi chưa ổn định và kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn đã ảnh hưởng đến công tác kiểm soát và thích ứng với dịch bệnh. Bên cạnh đó, là trung tâm các xã vùng cao của huyện, Vân Sơn có chợ phiên họp vào thứ 3 hàng tuần và địa bàn giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa.

 Đồng chí Đinh Văn Truyền, Bí thư Đảng uỷ xã Vân Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 xã cho biết: BCĐ PCD Covid-19 xã có 19 thành viên, gồm 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban và 14 uỷ viên là cán bộ các ngành, đoàn thể. Mỗi xóm thành lập 1 Tổ Covid-19 cộng đồng; các tổ tham gia tuyên truyền, truy vết, dán giấy cách ly và theo dõi việc chấp hành quy định cách ly tại các hộ. Địa bàn rộng, nhiều nơi trắc trở cũng khó khăn cho cán bộ nhưng phải cố gắng. Thời gian cao điểm dịch bệnh, xã tạm ngừng đón khách tại điểm du lịch cộng đồng xóm Chiến, ngừng họp chợ phiên. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân đi tiêm chủng đầy đủ. Thực hiện thu gom rác và vệ sinh sạch sẽ tại những hộ có F0. Hạn chế tập tập đông người, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, kiểm soát người dân đi làm ăn xa trở về địa phương, người từ nơi khác đến. Luỹ tích đến nay, xã có trên 200 người cư trú tại địa phương là F0 (tính cả người đi làm ăn xa về trên 700 F0). Khi xét nghiệm là F0, người dân thực hiện chăm sóc sức khỏe theo hướng dẫn của nhân viên y tế; những trường hợp nhẹ, không triệu chứng điều trị tại nhà.

Theo Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bùi Thị Quyên, đến nay, xã có hơn 99% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm vắc xin, chỉ trừ trường hợp dị ứng nặng...; không có trường hợp F0 nặng tử vong.

 Dịch Covid-19 tại xã hiện vẫn đang được kiểm soát. Để thích ứng với dịch bệnh, các hạt động du lịch, chợ phiên đã được mở lại nhưng vẫn tuân thủ các biện pháp PCD. Đến nay, 6/26 cán bộ, công chức xã là F0. Sau khi nhập xã, khoảng cách từ các xóm xa đến trung tâm xã cũng hơn chục km đường núi, nếu người dân có nhu cầu đến làm thủ tục hành chính mà phải ra về rất mất thời gian, công sức. Với phương châm không để ngừng trệ công việc, nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xã đã bố trí công chức đảm nhiệm thay F0.

  Riêng khối giáo dục sau nhập xã có 6 trường, gồm 3 trường mầm non, 3 trường TH&THCS. Trường TH&THCS Nam Sơn có 230 học sinh, 21 cán bộ, giáo viên (khối THCS 9 giáo viên). Thời điểm ngày 26/3 có 5/9 giáo viên khối THCS là F0 nên không đảm bảo duy trì học trực tiếp, trường phải cho học sinh tạm nghỉ học 2 ngày. Do mạng internet tại một số nơi còn chập chờn và không phải gia đình nào cũng có điện thoại thông minh nên không thể cho con học trực tuyến như ở vùng thuận lợi. Để ngừng đến trường nhưng không ngừng học, giáo viên giao bài tập cho học sinh và phối hợp với phụ huynh đôn đốc, kiểm tra. Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những lớp có giáo viên, học sinh F0, cá nhân đó nghỉ cách ly theo quy định và tiến hành vệ sinh lớp học. Trường sẽ bố trí dạy bù, học bù cho học sinh, kết hợp ôn tập, kiểm tra bài giao ở nhà để đảm bảo khung chương trình năm học.

 Tại các xóm, phát huy vai trò của trưởng xóm, các tổ tự quản và Tổ Covid-19 cộng đồng. Ông Bùi Văn Thanh, Trưởng xóm Hò đã 60 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình với công việc. Ông Thanh cho biết: "Xóm được nhập từ xóm Hò 1 và Hò 2, hiện có 91 hộ, 396 nhân khẩu nhưng sống rải rác theo các sườn núi. Địa bàn rộng nên không thể bật loa tuyên truyền 1 lần là xong mà phải gắn loa tại các cụm dân cư. Hai xóm cũ nhập lại được 4 loa nhưng hiện 2 loa đã hỏng không sử dụng được, cán bộ phải trực tiếp đến các cụm để tuyên truyền, chỗ không đi xe máy được phải đi bộ. Phát huy vai trò của 8 tổ tự quản (10 - 11 hộ/tổ) và Tổ Covid-19 cộng đồng gồm 4 người. Mong được cấp loa mới thay cho loa hỏng sẽ thuận lợi hơn trong công tác tuyên truyền”. Các xóm rộng như Hày, Bương Bái, Chiến, Bách, Bò, Nghẹ, Xôm, các trưởng xóm cũng thường phải 3 lần bật loa tuyên truyền cho 1 bản tin.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục