(HBĐT) - Tình hình dịch Covid-19 ở nước ta vẫn cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc, trên thế giới cũng xuất hiện nhiều biến thể phụ mới, cần tiếp tục đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19.


Cán bộ trạm y tế phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám.

Không có người dân nào an toàn khi trong cộng đồng còn người mắc Covid-19. Vắc xin chính là vũ khí quan trọng nhất trong việc phòng bệnh Covid-19.Tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ và là trách nhiệm của mỗi công dân.

Xác định vắc xin là "vũ khí chiến lược”, là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, vì vậy, tỉnhluôn coi công tác tiêm vắc xin Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác PCD. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đã và đang được triển khai đồng bộ tại tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Ghi nhận tại một buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 của huyện Đà Bắc cho thấy, số người đăng ký tiêm ở tất cả các tuyến đạt khá cao, đa số người dân đều nhận thức tốt về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Ông Nguyễn Việt Hùng, tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc chia sẻ: Vắc xin Covid-19 rất quan trọng đối với mọi người. Nếu không có vắc xin này thì hậu quả khôn lường. Thời gian qua,Chính phủ đã thực hiện tiêm phòng sớm cho toàn dân cho nên mới khống chế được dịch. Đối với gia đình tôi, ngay từ những ngày đầu khi có vắc xin với quan điểm vắc xin sớm nhất là vắc xin tốt nhất, cả gia đình đã tiêm đủ mũi, đúng thời gian quy định của Bộ Ytế. Gia đình tôi có 6 người, đến nay người lớn đã tiêm đủ 4 mũi, các cháu nhỏ cũng tiêm đủ mũi theo đúng độ tuổi.

Để đạt được sự đồng thuận của người dân trong công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường tuyên truyền, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng"tuyên tuyền cho người dân tham gia tiêm phòng Covid-19 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng gặp không ít khó khăn. Bác sỹ CKI Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc cho biết:Trong quá trình triển khai thực hiện được sự đồng nhất của Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD huyện đến BCĐ công tác tiêm chủng và hệ thống từ tỉnh đến xã đã chỉ đạo xuyên suốt, nên quá trình tiêm của huyện Đà Bắc đạt tỷ lệ tương đối cao, mũi 1, mũi 2 đạt trên 95%, mũi 3, mũi 4 đạt 70 - 80%. Khó khăn trong quá trình tiêm chủng, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 giảm, số ca nặng và tử vong ở mức thấp, nhiều trường hợp đã mắc Covid-19 nghĩ đã được miễn dịch bảo vệ, vì vậy chủ quan cho rằng Covid-19 không đáng sợ nên không đồng ý tiêm tiêm liều bổ sung, liều nhắc. Trước thực trạng đó, BCĐ huyện đã có công văn và có các đoàn công tác đến từng xã, từng điểm tiêm cùng với ngành y tế vận động tiêm chủng, chính vì vậy công tác tiêm đã diễn ra thuận lợi.

Theo nghiên cứu của các nhà sản xuất vắc xin Covid-19, sau khi được tiêm miễn dịch không tồn tại lâu dài mà giảm theo thời gian từ 3 - 6 tháng, do đó phải tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để tăng miễn dịch nhằm bảo vệ cá nhân, gia đình và cộng đồng; đồng thời giảm bệnh nặng,giảm biến chứng khi mắc bệnh.

Kết quả tiêm của tỉnh tính đến ngày 27/10 đã tiêm được tổng số 2.260.029 mũi; số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêmít nhất 1 mũi đạt 99,4%; 2 mũi đạt 98,1%; 3 mũi đạt 75,2%; 4 mũi đạt 82,6%. Số người từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 99,9%; 2 mũi đạt 99,7%;3 mũi đạt 62,2%. Số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi đạt 97,7%, 2 mũi đạt 79,7%.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần hạn chế tối đa dịch Covid-19 bùng phát trở lại, mỗi người dân hãy chủ động đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ mũi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

 

Thuỳ Dung
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục