(HBĐT) - Với thế mạnh có nghề bốc thuốc nam, cộng với những thành viên tâm huyết, yêu và trách nhiệm trong việc duy trì, phát triển nghề thuốc nam truyền thống của dân tộc Dao, hợp tác xã (HTX) thuốc nam Ngọc Sáng, xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã nâng tầm sản phẩm, tạo hiệu quả kinh tế thiết thực, vừa gìn giữ, phát triển nghề truyền thống, vừa giải quyết việc làm cho phụ nữ dân tộc Dao tại địa phương.


Chị Bùi Thị Ngọc, Giám đốc HTX thuốc nam Ngọc Sáng, xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong (Cao Phong) tâm huyết với sản phẩm thuốc nam truyền thống của dân tộc Dao. 

Chị Bùi Thị Ngọc, Giám đốc HTX thuốc nam Ngọc Sáng cho biết: Là người con dân tộc Mường, tôi lấy chồng trở thành con dâu của người bản Dao. Những gì học được tại nhà chồng và đồng bào Dao, tôi biết thuốc Nam chữa bệnh rất tốt, nhất là các bệnh về xương khớp và dạ dày. Được nhà chồng truyền dạy, năm 2018, tôi bắt đầu tự bốc thuốc và thấy yêu thích công việc này. Từ trăn trở làm sao để không chỉ giữ gìn nghề truyền thống mà phải phát triển để nghề đem lại giá trị cao hơn, gia đình tôi đã vận động người dân trong bản cùng tham gia thành lập và phát triển HTX. Hiện, HTX có 7 thành viên. Các thành viên đều tâm huyết, trách nhiệm trong việc duy trì và phát triển nghề thuốc nam truyền thống của dân tộc Dao. 

Chị Ngọc chia sẻ thêm: Với ưu thế có nguồn nguyên liệu dồi dào và một số cây đặc trưng, HTX đã mạnh dạn mở rộng thị trường và phát triển nghề thuốc chuyên nghiệp hơn bằng các sản phẩm: Cao xoa bóp xương khớp, cao uống xương khớp, viên uống chữa dạ dày… Hiện, HTX đã có 8 sản phẩm, trong đó sản phẩm chủ đạo là cao dạ dày và cao lá tắm của người Dao. 

Từ khi đi vào hoạt động, HTX đã liên kết với người dân để thu mua dược liệu. Song song với đó là mở rộng vùng nguyên liệu hơn 1 ha, trồng các dược liệu quý như: xạ đen, khôi nhung, nghệ đen, thiên niên kiện. HTX xác định chủ động nguồn nguyên liệu sẽ đảm bảo được tính an toàn và nâng cao hiệu suất công việc. Bên cạnh đó, HTX tiếp tục vận động, liên kết với người dân mở rộng quy mô trồng dược liệu để tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương.

Để có được thành công của HTX, chị Ngọc và các thành viên luôn biết ơn Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ thành viên HTX được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng; hỗ trợ cấp tem truy xuất nguồn gốc miễn phí và được kết nối để tham gia các hội chợ thương mại xúc tiến ở khu vực phía Bắc. Chính những lần tham gia hội chợ đã giúp thương hiệu HTX thuốc nam Ngọc Sáng được nhiều người biết đến hơn. Mỗi năm, HTX sản xuất khoảng 300 kg cao và 2 tấn thuốc dạng thô. Kênh HTX tiêu thụ sản phẩm thuốc dạng thô chủ yếu thông qua các hội chợ thương mại. Qua các hội chợ, HTX bán được khoảng 200 kg cao và 1 tấn thuốc dạng thô. Số lượng còn lại được tiêu thụ trực tiếp tại xưởng sản xuất hoặc thông qua kênh online.

 Đồng chí Bùi Thị Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã Bắc Phong cho biết: Từ khi thành lập đến nay, bằng sự nỗ lực, hăng say của các thành viên, hội viên, HTX đã đạt được kết quả ý nghĩa, mang lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên, hội viên phụ nữ. Mỗi thành viên thu nhập bình quân 8-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, HTX giúp đỡ 20 chị em tại địa phương có việc làm thời vụ, thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Với những nỗ lực và kết quả đạt được, HTX thuốc nam Ngọc Sáng vừa được nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh tại chương trình "Biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi, các mô hình tiêu biểu tại cộng đồng" năm 2023. 

 Hồng Duyên

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục