Hiện trạng xuống cấp, thiếu thốn về trang thiết bị của Trạm y tế xã Ngổ Luông (Tân Lạc) đang đặt ra nhiều khó khăn, áp lực cho hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh (KCB) của y tế cơ sở cũng như phục vụ nhu cầu KCB của Nhân dân trong xã.



Cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị của Trạm y tế xã Ngổ Luông (Tân Lạc) là thực trạng gây nhiều khó khăn, áp lực trong công tác khám, chữa bệnh.

Do cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Trạm y tế xã xuống cấp nên không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đưa chúng tôi đi thăm khu nhà điều trị bệnh bị bỏ hoang, mất công năng sử dụng từ năm 2008 đến nay, dược sĩ Bùi Thị Minh, cán bộ Trạm y tế xã Ngổ Luông cho biết: "Trạm y tế xã được xây dựng từ năm 2003, đến năm 2014 được tu sửa lại. Tuy nhiên, dãy nhà lưu bệnh nhân được xây dựng từ năm 1986 vẫn giữ nguyên, hiện không thể sử dụng được. Trung bình mỗi tháng trạm đón tiếp gần 200 lượt người dân tới khám bệnh, nhưng chúng tôi chỉ đủ khả năng điều trị những bệnh thông thường, các bệnh nặng hơn bắt buộc phải chuyển lên tuyến trên”.

Xã Ngổ Luông có địa hình cách trở, xa trung tâm huyện. Toàn xã có hơn 1.600 nhân khẩu, nhu cầu KCB tại chỗ tương đối lớn. Thực trạng các phòng chức năng của Trạm Y tế xã xập xệ, thiết bị cũ, hư hỏng, chỉ đủ năng lực KCB ban đầu cho các ca bệnh đơn giản nên người dân buộc phải di chuyển hơn 28 km xuống Trung tâm Y tế huyện để KCB. Trạm Y tế xã hiện có 9 phòng chức năng thì có đến 4 phòng không thể sử dụng do dột mái, ẩm mốc, xuống cấp trầm trọng. Bệnh nhân nam, nữ phải dồn vào sử dụng chung 1 phòng lưu bệnh nhân.

Trạm được cấp các bộ trang thiết bị và dụng cụ cơ bản phục vụ KCB chung, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhưng do không có kinh phí mua mới hoặc thay thế, sửa chữa nên hầu hết trang thiết bị trong tình trạng hỏng hóc. Bên cạnh đó, bác sỹ của trạm đã có chứng chỉ siêu âm, tuy nhiên hiện trạm vẫn chưa được trang bị máy siêu âm. Các loại thuốc được cung cấp còn hạn chế, chỉ có các loại thuốc cơ bản theo danh mục của bảo hiểm cung cấp, song đôi lúc vẫn bị thiếu.

Trạm y tế xã Ngổ Luông có 7 cán bộ, gồm 1 bác sỹ, 2 y sỹ, 1 dược sĩ, 1 hộ sinh, 1 điều dưỡng và 1 dân số viên, được phân công nhiệm vụ cụ thể và phụ trách các xóm trên địa bàn. Về mặt nhân lực của tuyến y tế cơ sở có thể đáp ứng nhưng về trình độ, năng lực chưa cao. Trạm mong muốn có thêm các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ y tế cơ sở nhằm cập nhật, nâng cao năng lực (kiến thức, thái độ, kỹ năng) trong công tác KCB, phòng bệnh để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bác sỹ Bùi Văn Thuận, Trưởng trạm y tế xã Ngổ Luông cho biết: Tuyến y tế cơ sở là tuyến KCB ban đầu cho người dân, có vai trò quan trọng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi ưu tiên nguồn lực đầu tư để đáp ứng nhu cầu KCB và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Vì vậy, chúng tôi cũng như nhân dân địa phương rất mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đã sử dụng nhiều năm bị xuống cấp, hư hỏng nặng, từ đó giúp nâng cao năng lực khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân.


Hoàng Dương


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục