Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận nhiều chương trình chuyển giao công nghệ khám, chữa bệnh từ các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

 


Các y, bác sĩ thăm khám bệnh nhân tại Khoa Ngoại tiết niệu và nam học sau khi phẫu thuật.

Sau khi khởi động các chương trình chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cao, các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành từ các bệnh viện tuyến Trung ương liên kết với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Các bác sĩ BVĐK tỉnh được đào tạo, chuyển giao những công nghệ, kỹ thuật khó, phức tạp mà trước đây chưa thực hiện. Việc đào tạo, chuyển giao ngay tại bệnh viện đã tạo thuận lợi cho các bác sĩ.

Một số kỹ thuật chuyển giao tiêu biểu như: phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang, tán sỏi tiết niệu bằng laser, đốt u gan bằng sóng cao tần, đốt u giáp bằng sóng cao tần, nội soi khớp vai, nội soi cột sống, phẫu thuật u não... 

Phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và đưa niệu quản ra da dành cho các bệnh nhân mắc ung thư bàng quang là một kỹ thuật khó và phức tạp. Trước đây, những ca bệnh như vậy thường không thể điều trị tại BVĐK tỉnh mà phải chuyển lên tuyến trên. Trong vài năm trở lại đây, nhờ các chương trình chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, những ca phẫu thuật như vậy đã có thể thực hiện ngay tại Khoa Ngoại tiết niệu và nam học, BVĐK tỉnh.


Bệnh nhân Bùi Văn Mùi, 68 tuổi ở xã Thạch Yên (Cao Phong) đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công cắt toàn bộ bàng quang và đưa niệu quản ra da chia sẻ: Tôi may mắn khi có thể chữa bệnh ngay tại BVĐK tỉnh, giúp tiết kiệm chi phí và có thể tự đi, không phiền đến người nhà.

Tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, bệnh nhân Văn Thị Lý, 61 tuổi mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nhiều năm nay. Bà Lý cho biết: Tôi tin tưởng đội ngũ y, bác sĩ BVĐK tỉnh và đã quyết định phẫu thuật tại đây để thuận tiện cho việc đi lại.

Được biết, sau khi kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống - lấy đĩa đệm cột sống bằng kính vi phẫu được chuyển giao thành công tại BVĐK tỉnh, hầu hết các bệnh nhân mắc căn bệnh này đến khám đều được phẫu thuật ngay mà không phải chuyển tuyến như trước. 

 Đối với phẫu thuật nội soi khớp gối - một trong những kỹ thuật đã được chuyển giao trước đó khá lâu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Những người phải tìm đến phương pháp phẫu thuật này thường là những bệnh nhân bị chấn thương do chơi thể thao, tai nạn do các hoạt động sinh hoạt. Trước khi kỹ thuật này được chuyển giao, đa phần bệnh nhân thường có xu hướng "sống chung” với bệnh do không có điều kiện để tiếp cận với những kỹ thuật tiên tiến. 100% bệnh nhân có thể trở lại hoàn toàn bình thường và có thể chơi lại thể thao trong 9 tháng -  1 năm. 

Theo Tiến sĩ Trương Như Hiển, Phó giám đốc BVĐK tỉnh, những chương trình chuyển giao kỹ thuật, công nghệ được triển khai thường xuyên đem lại hiệu quả tốt. Người dân có thể điều trị ngay tại tỉnh là thuận lợi lớn và cũng là niềm hạnh phúc đối với tập thể y, bác sĩ. Tín hiệu đáng mừng là sau mỗi chương trình chuyển giao, tỷ lệ người dân được điều trị tại tỉnh tăng, tỷ lệ ca bệnh phải chuyển tuyến trên giảm. Các chương trình chuyển giao sẽ liên tục được thực hiện nhằm đem đến nụ cười cho người bệnh.

Đặng Huyền
SVTT Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục