Cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn tận tâm chăm sóc, động viên người bệnh.

Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế đánh giá: Trong năm 2023, ngành Y tế đã tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) và năng lực dự đoán trong y tế dự phòng. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra; thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, kịp thời bao vây dập dịch, không để bùng phát thành dịch lớn. Ngành thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn... Tập trung phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng KCB. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở đảm bảo triển khai tốt các dịch vụ y tế theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật; tăng cường hỗ trợ, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật cho y tế cơ sở. Các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh đến cơ sở không ngừng được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai, đem lại lợi ích cho người bệnh. Đặc biệt, việc tham gia KCB từ xa đã kịp thời hội chẩn các trường hợp bệnh khó, nguy kịch, giúp bệnh nhân được hưởng dịch vụ KCB chất lượng cao ngay tại địa phương… Hiện nay, 100% cơ sở KCB tuyến tỉnh đã triển khai hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng KCB bằng căn cước công dân gắn chíp. Điều này đã tạo thuận lợi cho người dân có thẻ BHYT được hưởng quyền lợi ở tất cả hệ thống y tế trong tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đã đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng KCB và sự hài lòng của người bệnh. Hệ thống KCB trong tỉnh luôn kết nối, liên thông đảm bảo hỗ trợ chuyên môn từ trung tâm y tế huyện xuống trạm y tế xã và từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến trung tâm y tế các huyện. 100% cơ sở KCB đã ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB nhằm giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận tiện cho người bệnh. Các đơn vị điều trị trong ngành đã tổ chức tốt việc thu dung, điều trị, cấp cứu, KCB cho người dân; đảm bảo đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác KCB. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế có tay nghề, chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao công nghệ. Triển khai thực hiện luân phiên cán bộ từ tuyến tỉnh về tuyến huyện và tuyến huyện về tuyến xã để nâng cao chất lượng điều trị, chuyển giao kỹ thuật, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Các kỹ thuật chuyên môn mới, kỹ thuật tiên tiến được chuyển giao thành công tại các cơ sở y tế, nhiều danh mục kỹ thuật mới được phê duyệt, đặc biệt kỹ thuật vượt tuyến để phục vụ công tác khám, chẩn đoán và điều trị, giúp người bệnh không phải chuyển tuyến trên. Hiện nay, 100% cơ sở điều trị trong ngành đã áp dụng hình thức tiếp nhận KCB bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp; triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Đặc biệt đã triển khai thành công hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chú trọng nâng cao y đức, cán bộ toàn ngành đã thực hiện tốt việc giao tiếp ứng xử, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, động viên người bệnh.

Với quyết tâm cao, năm 2023 ngành Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia y tế được triển khai hiệu quả; chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế không ngừng được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ bác sĩ tại trạm y tế đạt 84,76%; tỷ lệ 9,47 bác sĩ/vạn dân; giường bệnh đạt 29,04/vạn dân; 98% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế… Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Năm 2024, trước bối cảnh không ít khó khăn, thách thức, ngành Y tế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cùng với nhiệm vụ trọng tâm không ngừng nâng cao chất lượng KCB, ngành chú trọng nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, huyện, thành phố trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; nâng cao năng lực y tế dự phòng; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, chất lượng KCB cho tuyến y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe... góp phần tích cực phát triển KT-XH của tỉnh.


Đỗ Hà


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục