Thời gian qua, các cấp, ngành và cộng đồng xã hội đã quan tâm, chung tay thực hiện nhiều giải pháp giúp người cao tuổi (NCT) sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc; tạo điều kiện để NCT được thụ hưởng đầy đủ chính sách chăm sóc sức khỏe (CSSK) ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, khám chữa bệnh (KCB); tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí...


Người cao tuổi thôn Tân Lý, xã Tú Lý (Đà Bắc) được cán bộ y tế cơ sở tư vấn, thăm khám sức khỏe ban đầu.

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn, trong đó 12 xã thuộc vùng III, hộ nghèo chiếm 25,7%, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ban đại diện Hội NCT huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao công tác CSSK cho NCT. Theo thống kê năm 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tư vấn, KCB cho trên 10.000 lượt NCT, 5.900 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ban đầu. Bà Xa Thị Huyền, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Đà Bắc chia sẻ: "Xác định những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác CSSK cho NCT, Ban đại diện Hội NCT huyện đã chủ động phối hợp các cấp, ngành triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội trong công tác CSSK NCT, đồng thời triển khai các hoạt động tư vấn, KCB cho NCT. Đối với NCT ở các xã vùng đặc biệt khó khăn được thăm khám định kỳ tại cơ sở y tế gần nhất”. 

Nhằm thực hiện các hoạt động CSSK cho NCT, Hội NCT tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về rèn luyện sức khỏe, chế độ dinh dưỡng… cảnh báo một số bệnh thường gặp ở NCT như: tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp… Trong năm 2023, Hội NCT tỉnh phối hợp các cấp, ngành đảm bảo thực hiện cho trên 15.000 NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội. Trong đó có 4.300 NCT dưới 80 tuổi là đối tượng cô đơn, tàn tật; trên 11.000 NCT từ 80 tuổi trở lên; trên 101.000 NCT có thẻ bảo hiểm y tế; 80.800 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ; 68.000 lượt NCT có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu tại cơ sở y tế.

Bên cạnh việc triển khai hiệu quả các chế độ, chính sách chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho NCT, Hội NCT tỉnh đã phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội. Theo đó, các dự án: "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khoẻ của NCT Việt Nam”, "Hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) ở Việt Nam”, "Hỗ trợ xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn dựa vào cộng đồng” đã hỗ trợ chăm sóc NCT đau yếu, thành lập và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN. Duy trì và hoạt động hiệu quả 1.628  mô hình CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất và tinh thần cho NCT.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 2240 về "CSSK NCT và nhân rộng mô hình CLB LTHTGN tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2022 - 2025". Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng CSSK cho NCT, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động CSSK NCT phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển KT-XH của tỉnh. Một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, kế hoạch, đầu tư ngân sách cho CSSK NCT; 70% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, 95% NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 70% NCT được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, cao huyết áp…); 100% trạm y tế xã, phường phối hợp Hội NCT, CLB LTHTGN tại địa phương triển khai tốt các hoạt động về công tác CSSK… 

Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội NCT các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách đối với NCT. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của NCT trong việc chăm lo, nâng cao sức khỏe. Mong muốn chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất tại các cơ sở KCB. Duy trì, hoạt động hiệu quả các mô hình CSSK cho NCT. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng CSSK, cải thiện chất lượng đời sống, giúp NCT được sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc.

Đức Anh



Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục