Các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Hoà Bình đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại trên diện rộng, đặc biệt vùng núi cao nhiệt độ xuống dưới 100C. Giá rét kéo dài rất dễ gây các bệnh về hô hấp, tim mạch, nhất là với những người có sức đề kháng kém, trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền.


Bác sỹ Khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) điều trị, động viên sức khỏe bệnh nhân.

Chúng tôi đến Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh, ngay từ đầu giờ sáng đã có đông bệnh nhân đến khám bệnh. Được biết, trung bình mỗi ngày, khoa Khám bệnh của bệnh viện tiếp đón 800 lượt bệnh nhân, những ngày cao điểm rét đậm vừa qua tăng thêm 10%; trong đó chiếm từ 40-50% bệnh nhân là người già và trẻ em. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, BVĐK tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị. 

Tại Khoa Nội tim mạch, mấy ngày nay có khá đông người bệnh là người cao tuổi đến điều trị. Ông Quách Văn Lân, xóm Chao Lạc, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) cho biết: Do nhiệt độ xuống thấp, bản thân bị bệnh nền về tim nên tôi thấy cơ thể nhức mỏi, choáng váng, được người nhà chuyển lên khám và điều trị tại BVĐK tỉnh. Bác sỹ chỉ định tôi bị viêm đùi, xuất huyết đường máu, huyết áp cao. Sau vài ngày điều trị, tình hình sức khỏe của tôi đã ổn định. 

Tại Khoa nhi, các giường đều kín bệnh nhân. Chị Bùi Kim Ngọc, mẹ của cháu Nguyễn Bảo Anh, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Con tôi được 5 tháng tuổi. Mấy ngày gần đây trời rét buốt khiến cháu bị ho, sốt cao, tôi chuyển cháu đến khám tại BVĐK tỉnh và được các bác sỹ chẩn đoán bị viêm phổi. Sau mấy ngày điều trị, cháu đã đỡ nhiều. Đến đây, tôi được các bác sỹ hướng dẫn chăm sóc, vệ sinh cho con đảm bảo đủ dinh dưỡng trong thời tiết giá rét. 

Bác sỹ CKI Ninh Duy Kiên, Phó trưởng Khoa nhi cho biết: Trong đợt rét đậm, rét hại này, bệnh nhân đến khám, điều trị tại khoa tăng so với thời gian trước từ 20 - 30%, gây nên tình trạng quá tải, kín giường, một số bệnh nhân phải nằm ghép. Trẻ em thường mắc các bệnh liên quan đường hô hấp và tiêu hóa như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, sốt vi rút, tiêu chảy... Còn với người cao tuổi, khi trời chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống, độ ẩm không khí cao gây kích thích vào hệ thần kinh trung ương, dễ làm co mạch, từ đó, dẫn đến tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, bệnh cơ xương khớp và hen phế quản. Đặc biệt đối với người cao tuổi có tiền sử bệnh nền tiểu đường, cao huyết áp dễ dẫn đến đột quỵ, xuất huyết não. Trẻ em sinh thiếu tháng, tim  bẩm sinh, dị tật bẩm sinh... 

Dự báo thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống rất thấp vào ban đêm và sáng sớm. Do vậy, việc giữ sức khỏe là rất cần thiết, nhất là với người già và trẻ em. Bác sỹ Ninh Duy Kiên khuyến cáo: Khi thời tiết giá rét người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và các thành viên trong gia đình bằng cách thực hiện tốt các biện pháp giữ ấm và phòng bệnh như: Tắm nước ấm, nhà cửa phải được che chắn kỹ, chăn đệm bảo đảm đủ ấm. Ðối với trẻ em, các bậc cha mẹ cần chú ý mặc quần, áo ấm, giữ vệ sinh cho trẻ, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Ðối với người cao tuổi, ngoài giữ ấm cơ thể, cần quan tâm chế độ ăn đủ dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch, ăn đồ dễ tiêu và luôn phải ăn, uống đồ ấm. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp người cao tuổi, trẻ em tăng thêm sức đề kháng cho cơ thể. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến cơ sở y tế khám ngay để kịp thời điều trị. 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện số 61/CĐ-BCH, ngày 13/12/2023 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân phòng tránh rét đậm, rét hại; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Bên cạnh đó, tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. 


Hương Lan

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục