Đồng chí Bùi Văn Bự, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Mô (Tân Lạc) cho biết: "Mặc dù gặp không ít khó khăn, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã Gia Mô đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Hiện xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, đã đạt 11/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí về y tế hoàn thành trong năm 2024. Song song với việc tập trung phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã cũng duy trì và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt”.


Người dân xã Gia Mô (Tân Lạc) được chăm sóc sức khoẻ tại Trạm y tế xã.

Gia Mô là xã thuộc khu vực III, cách trung tâm huyện Tân Lạc 25km; 5/5 xóm của xã đều là xóm đặc biệt khó khăn của huyện. 

Theo Quyết định số 1669/QĐ-UBND, ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, để đạt được tiêu chí y tế, xã cần đạt các chỉ tiêu: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ dân số được quản lý sức khoẻ đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám, chữa bệnh (KCB) từ xa đạt từ 40% trở lên; tỷ lệ dân số có sổ KCB điện tử đạt từ 70% trở lên. Với những chỉ tiêu này, xã Gia Mô đã đạt và hiện duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khoẻ (CSSK) ban đầu cho người dân trên địa bàn. 

Những năm qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác KCB, CSSK nhân dân được ngành Y tế và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư. Trạm y tế xã được  xây dựng kiên cố, hiện có 7 cán bộ, nhân viên (1 bác sỹ, 2 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 dược sĩ, 1 cán bộ dân số), duy trì trực 24/24h và 9 phòng chức năng, gồm: phòng khám bệnh và tiêm, phòng cấp cứu, phòng y học cổ truyền, phòng trực, phòng khám thai, phòng đẻ, phòng dược, phòng lưu bệnh nhân, phòng hội trường. Trạm y tế xã đã thực hiện hiệu quả một số dịch vụ CSSK ban đầu, phát huy vai trò là cơ sở y tế gần dân nhất, trở thành địa chỉ tin cậy, đáp ứng nhu cầu KCB, CSSK của nhân dân.

Năm vừa qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em luôn được chú trọng, tiêm phòng định kỳ cho trẻ dưới 2 tuổi đạt 100%, bà mẹ mang thai đều được khám thai định kỳ. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh phức tạp xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông các mục tiêu quốc gia về dân số/kế hoạch hoá gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em với hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ động phòng tránh ngộ độc thực phẩm. Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để phòng, chống dịch bệnh, tỷ lệ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 88%. Năm 2023, tỷ lệ người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 12,7% và giảm dần qua các năm; trong năm đã KCB cho hơn 3.500 lượt người, trong đó, gần 2.200 lượt KCB bằng sổ KCB điện tử; xã đã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2021…

Theo y sĩ Bùi Văn Sớm, cán bộ Trạm y tế xã Gia Mô: Địa bàn xã cách khá xa trung tâm huyện, xác định rõ Trạm y tế xã là tuyến y tế gần dân nhất, thực hiện KCB, CSSK ban đầu cho người dân và cũng là nhiệm vụ quan trọng, bởi vậy đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên của trạm không ngừng cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc chu đáo, tận tình khi người dân đến KCB. Đồng thời, tích cực tham gia một số lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế…, tạo được tin tưởng của người dân khi thăm khám tại trạm.


Linh Nhật



Các tin khác


Tập huấn tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống bệnh dại

Ngày 16/10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Sở Y tế, Sở NN&PTNT tổ chức tập huấn phối hợp liên ngành Y tế - Thú y tăng cường năng lực hệ thống phòng chống bệnh dại khu vực miền Bắc tại tỉnh Hòa Bình năm 2024. Tham dự tập huấn có trên 90 đại biểu là lãnh đạo, đại diện Viện truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản, Chi cục Thú y Vùng I, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các trung tâm tiêm chủng dịch vụ tư nhân và các bệnh xá quân y, công an trên địa bàn tỉnh.

788 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện Lạc Thủy

Ngày 15/10, tại nhà văn hóa huyện, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Lạc Thủy phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số của ngành Y tế

Tại lễ trao Giải thưởng chuyển đổi số (CĐS) Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024 do Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes vừa tổ chức, Ban tổ chức đã vinh danh 45 tổ chức, giải pháp CĐS xuất sắc trong toàn quốc. Vượt qua hàng trăm đơn vị, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã giành giải ở hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp CĐS xuất sắc với giải pháp "Bệnh án điện tử (EMR) thay thế hồ sơ bệnh án giấy". BVĐK tỉnh là đơn vị tiên phong trong thực hiện CĐS của ngành Y tế Hòa Bình.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

- Cử tri kiến nghị: Đề nghị quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời tổ chức thực hiện chính sách khi chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Người bệnh mãn tính ''ngóng'' cấp thuốc dài ngày

Đa số người dân ủng hộ chủ trương thực hiện kê đơn, cấp thuốc dài ngày cho người bệnh mãn tính để giảm thời gian đi lại khám bệnh, giảm thủ tục hành chính.

Điều trị thành công bệnh lý hiếm gặp ở người mới 15 tuổi

Bệnh nhân B.Q.V ở huyện Tân Lạc vừa được xuất viện sau hơn 2 tuần điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với chẩn đoán máu tụ nguyên phát ngoài màng cứng tuỷ sống cổ. Đây là căn bệnh nguy hiểm bởi nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng vĩnh viễn như liệt tay chân, khó khăn trong việc nói, lú lẫn trí nhớ, thậm chí tử vong nếu khối máu tụ quá lớn. Đáng chú ý, bệnh nhân còn rất trẻ khi mới tròn 15 tuổi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục