Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra nhà thuốc Mỹ Châu 1 ngày 12-8-2009.

Thanh tra Bộ Y tế kiểm tra nhà thuốc Mỹ Châu 1 ngày 12-8-2009.

Xung quanh việc Chi cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện hàng trăm thùng thuốc quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc của Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Phúc, Công ty TNHH-TM Dược phẩm Lan Khuê (phân phối cho hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu tại TPHCM), dư luận đang nghi vấn trách nhiệm của Sở Y tế TPHCM ở đâu với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành. Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã thẩm định, cấp giấy chứng nhận thực hành nhà thuốc tốt (GPP) cho 7 nhà thuốc Mỹ Châu nhưng tại sao không phát hiện những sai phạm?

Bệnh nhân bức xúc

Ghi nhận của PV Báo SGGP ngày hôm qua (10-1) cho thấy dư luận bệnh nhân rất bức xúc trước thông tin hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu đã bán thuốc hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc. Nhiều người bệnh đã từng mua thuốc tại nhà thuốc Mỹ Châu 1 (389 Hai Bà Trưng, Q3) lo lắng vì chưa biết chừng đã uống thuốc… quá đát.

Chị Hoàng Thị Ng., ngụ gần chợ Tân Định cho biết lâu nay chị là khách hàng “trung thành” của nhà thuốc Mỹ Châu 1 bởi mỗi lần ai trong gia đình bị bệnh là ra nhà thuốc này mua. “Thấy nhà thuốc hoành tráng, lại gần nhà, tôi tưởng uy tín lắm, ai ngờ cũng bán thuốc hết đát”, chị Ng. nói.

Mặc dù các cơ quan chức năng đang thanh tra, kiểm tra nhưng ghi nhận của PV Báo SGGP chiều 10-1 cho thấy nhà thuốc Mỹ Châu 1 nói trên và các nhà thuốc Mỹ Châu khác vẫn hoạt động như thường?

Trong khi đó, dư luận giới bác sĩ cũng tỏ ra bất bình trước việc các công ty dược phẩm lớn như Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Phúc (Công ty Minh Phúc) và Công ty TNHH-TM Dược phẩm Lan Khuê (Công ty Lan Khuê) lại phân phối những loại thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế không nguồn gốc, hết hạn sử dụng.

BS Nguyễn Đại Biên, Trưởng khoa Khám BV Nhân dân 115, cho rằng việc bán cho bệnh nhân thuốc hết đát, không nguồn gốc là một hình thức lừa đảo. Chưa hết, nếu người bệnh sử dụng thuốc quá đát, tức thuốc không đảm bảo chất lượng, sẽ không hết bệnh mà còn có nguy cơ xảy ra những biến chứng, ngộ độc thuốc.

Theo BS Biên, khi thuốc đã quá hạn sử dụng sẽ dễ bị phân hủy, lên nấm mốc và phát sinh những chất độc có hại cho sức khỏe. “Bán thuốc quá hạn sử dụng cho người bệnh là xem thường tính mạng người dân và làm mất uy tín của bác sĩ kê đơn”, BS Biên bức xúc.

Có bao che?

Theo tìm hiểu được biết, hiện nay hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu đã có 18 nhà thuốc. Và theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thì hầu hết những chủng loại thuốc, dụng cụ y tế, thực phẩm dinh dưỡng được bày bán tại các cửa hàng thuốc Mỹ Châu là do Công ty Minh Phúc và Công ty Lan Khuê phân phối.

Đồng thời, qua kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường tại 14 nhà thuốc Mỹ Châu cũng phát hiện nhiều mặt hàng thuốc, thực phẩm dinh dưỡng đã hết hạn sử dụng, không có số đăng ký, không rõ nguồn gốc. Vậy, dư luận đặt nghi vấn là tại sao với trách nhiệm quản lý chuyên ngành, hàng năm Sở Y tế TPHCM, thậm chí cả Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra lại không phát hiện ra những sai phạm trên?

Theo điều tra của PV Báo SGGP được biết, trong số 18 nhà thuốc Mỹ Châu (từ Mỹ Châu 1 đến Mỹ Châu 18), đến nay có 7 nhà thuốc đã được Sở Y tế TPHCM cấp giấy chứng nhận GPP. Vấn đề đặt ra là theo quy định của Bộ Y tế, trước khi cấp giấy chứng nhận GPP cho nhà thuốc, Sở Y tế TPHCM phải thành lập đoàn thẩm định với các nội dung như cơ sở vật chất, hồ sơ nhân sự, và đặc biệt là hồ sơ chứng từ nguồn gốc thuốc phải được thẩm định kỹ càng. Vậy tại sao, trong quá trình cấp tới 7 giấy chứng nhận GPP với hàng chục lần thẩm định mà Sở Y tế TPHCM không phát hiện những sai phạm như Chi cục Quản lý thị trường đã ghi nhận?

Bên cạnh đó, từ năm 2006, đoàn Thanh tra liên ngành TPHCM từng phát hiện và tịch thu hàng chục ngàn viên, lọ thuốc tân dược nhập lậu không có số đăng ký, không hóa đơn chứng từ của 3 cửa hàng thuốc Mỹ Châu tại số 338 Lê Văn Sỹ, quận 3; số 73 Thuận Kiều, quận 5 và 148 Thành Thái, quận 10. Thế nhưng, mọi việc sau đó xử lý như thế nào thì dư luận không hề hay biết.

Mới đây, ngày 12-8-2009 sau khi có thông tin nhà thuốc Mỹ Châu 1, nhà thuốc Mỹ Châu 10 bán thuốc Tamiflu điều trị cúm A/H1N1 khi chưa được phép, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra các nhà thuốc này nhưng “cấm” báo chí tham gia và sau đó kết luận rằng việc kiểm tra nhà thuốc là... thẩm định cấp giấy GPP!

Trao đổi với PV Báo SGGP qua điện thoại chiều 10-1, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (phụ trách lĩnh vực dược phẩm) Phạm Khánh Phong Lan cho biết đã nắm được thông tin về việc Chi cục Quản lý thị trường phát hiện Công ty Minh Phúc, Công ty Lan Khuê cũng như hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu vi phạm lưu trữ, buôn bán thuốc quá hạn sử dụng, không nguồn gốc. Theo bà Phong Lan, việc kinh doanh, buôn bán như trên là vi phạm pháp luật kinh tế, và về mặt y tế là đã lưu hành thuốc không đảm bảo chất lượng. Bà Lan cũng khẳng định sẽ nhanh chóng kết hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. 

 

                                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục