(HBĐT) - Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm tỷ lệ tử vong, nâng cao sức khoẻ, tăng tuổi thọ, cải thiện giống nòi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, ngành Y tế huyện Lạc Thuỷ đã có các chương trình hành động cụ thể chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân, không ngừng củng cố và phát triển hệ thống chăm sóc sức khoẻ từ tuyến huyện đến cơ sở.

Bằng sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, lĩnh vực khám, chữa bệnh của ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát triển với 15/15 xã, thị trấn đều có trạm y tế phục vụ nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh được triển khai thực hiện xuống tận cơ sở. Các chương trình y tế quốc gia cùng với đó được thực hiện thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả cao. Hàng năm, trên địa bàn huyện không xảy ra bệnh dịch và các vụ ngộ độc lớn.

 

Chất lượng hoạt động chuyên môn của ngành y tế được cải thiện nhờ việc ứng dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy nội soi màu, máy chụp X quang và máy xét nghiệm đa chức năng, lồng ấp sơ sinh... vào việc chăm sóc sức khoẻ người dân. Đồng chí Đặng Hữu Độ, Trưởng phòng y tế huyện cho biết: Hiện nay, cơ bản các trạm y tế đều có trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Các trạm vùng sâu, vùng xa như Đồng Môn, An Lạc, Hưng Thi... còn được bổ sung thêm một số y dụng cụ của Dự án Giảm nghèo phần nào đáp ứng hoạt động y tế cơ sở. Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại được phát huy. Hầu hết các bệnh viện đa khoa và trạm y tế xã đều xây dựng vườn thuốc nam mẫu có từ 40 - 60 cây thuốc. Các thầy thuốc ở đây đã tích cực hướng dẫn người dân trồng, sử dụng cây thuốc trong điều trị một số bệnh thông thường.

 

Càng về những năm gần đây, công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn càng được ngành y tế huyện quan tâm, chú trọng. Toàn huyện có 30 bác sĩ, trong đó có 6 bác sĩ tuyến huyện đạt trình độ chuyên khoa cấp I. Trong số 87 cán bộ y tế khối xã có 14 bác sĩ, nâng tổng số trạm y tế có bác sĩ lên 13/15 trạm, trung bình đạt 5 bác sĩ/vạn dân. Đội ngũ y tế thôn bản cũng được đào tạo từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất cũng như học tập, phấn đấu thực hiện 12 điều y đức, 10 điều dược đức được đội ngũ cán bộ y tế huyện thấm nhuần.

 

Trong 5 năm 2005 - 2009, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân hàng năm đạt bình quân hơn 2 lần/người. Tổng số lượt người khám bệnh tại bệnh viện đa khoa và khối xã đạt từ 120.000 - 135.000/năm với hàng chục nghìn lượt người điều trị nội trú. Hoạt động phòng chống dịch bệnh luôn kịp thời, chủ động, nhiều năm không để xảy ra dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp... Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm mũi AT2 phòng uốn ván cho phụ nữ có thai luôn đạt 100%, nhờ đó không có trẻ chết trong số các bệnh được tiêm phòng vacxin. Nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

 

Ngành y tế từ huyện đến xã đã đóng vai trò dầu mối chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, đa dạng hoá hình thức truyền thông. Trong những năm qua, ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình vệ sinh môi trường, tuần lễ nước sạch, phòng chống bướu cổ, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và các chiến dịch vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày vi chất dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn giao thông... tuyên truyền phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như tiêu chảy cấp, cúm A/H1N1. Các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về khám, chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người có thẻ BHYT... được ngành triển khai kịp thời, đảm bảo. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ chu đáo, tận tâm dành cho người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế được đông đảo nhân dân trong huyện ngợi khen.

                                                                              

                                                                                        Lạc Bình

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục