(HBĐT) - Chị Trần Thị Nhạn, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Lạc Sơn cho biết: Từ năm 2007 đến nay LĐLĐ huyện Lạc Sơn rất tích cực chủ động phát động phong trào từ bỏ không hút thuốc lá trong đội ngũ công nhân viên chức – lao động.

Đặc biệt từ khi Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 129/QĐ - TTg ngày 02 tháng 08 năm 2007 về ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có quy định về hành vi cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh cũng có các văn bản hướng dẫn thực hiện “Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá”; đó là cơ sở tiền đề vững chắc để ban lãnh đạo LĐLĐ huyện Lạc Sơn tiếp tục chỉ đạo triển khai phát động phong trào từ bỏ thuốc lá trong cán bộ công nhân viên của mình”.

 

Thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về tim mạnh, bệnh phổi và nhiều bệnh nguy hiểm khác, đặc biệt khoa học đã chứng minh trong khói thuốc lá có chứa hơn 4.000 hoá chất, trong đó khoảng 40 loại gây ung thư. Hút thuốc lá không chỉ có tác hại cho sức khoẻ mà còn gây thiệt hại về kinh tế và môi trường. Xác định được mức độ nguy hiểm nêu trên, trong 3 năm trở lại đây, LĐLĐ huyện Lạc Sơn liên tục triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua văn bản hoặc trực tiếp phổ biến đến tận cơ sở, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ về phòng chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, công sở nhằm dần nâng cao nhận thức và làm thay đổi hành vi của cán bộ, đoàn viên CNVC – LĐ, tiến tới từ bỏ thuốc lá triệt để.

 

Lạc Sơn hiện có 54 công đoàn cơ sở với trên 4.000 công nhân viên chức – lao động, trong đó có 3.774 công đoàn viên. LĐLĐ huyện đang tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc do LĐLĐ huyện đề ra từ đầu năm 2009. Đã có 100% công đoàn triển khai và đã đạt được những kết quả hết sức khả quan, trước hết là giảm đáng kể số người nghiện thuốc lá và làm cho mỗi người đều hiểu về mức độ tác hại của thuốc lá đối với bản thân cũng như cộng đồng. Tại các cơ quan, công sở đã treo biển báo cấm hút thuốc lá đặt ở những nơi dễ tập trung quan sát. Con số đánh giá sơ lược thì số cán bộ CNVC – LĐ huyện Lạc Sơn nghiện thuốc lá nay giảm được khoảng trên 45%, một số người nghiện nặng chưa bỏ được nhưng vẫn tiếp tục thực hiện biện phát tự cai tích cực và không hút thuốc ở nơi công sở hoặc nơi công cộng. Qua đánh giá kiểm tra thực tế, hiện nay có 5 công đoàn là công đoàn Khối đoàn thể huyện, công đoàn Khối nội chính huyện, công đoàn Chi cục thuế huyện, công đoàn Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện và công đoàn Công ty cà phê Thái Hoà Hoà Bình với tổng số trên 160 cán bộ, đoàn viên, tất cả 100% không ai nghiện hay có thói quen  hút thuốc lá. Đây là 5 tổ chức công đoàn cơ sở được LĐLĐ huyện Lạc Sơn đánh giá là thực hiện triệt để phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.

 

Ngay những ngày đầu năm mới Canh Dần này, theo chị Trần Thị Nhạn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Sơn: Mong muốn mang đến một thông điệp mới với chủ đề “Mùa xuân không khói thuốc lá” tới toàn thể đoàn viên của mình nhằm mục đích quán triệt tất cả các cán bộ CNVC-LĐ trong toàn huyện dù nghiện hay chỉ là thói quen hút thuốc lá cũng nên từ bỏ ngay từ những ngày đầu xuân mới để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng, xây dựng môi trường làm việc ở các cơ quan, công sở thật sự văn minh, lịch sự.

 

                                                             Bùi Công Nhắn

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục