Phòng duy nhất có thể còn sử dụng được trong việc khám bệnh cho nhân dân cũng đầy vết nứt

Phòng duy nhất có thể còn sử dụng được trong việc khám bệnh cho nhân dân cũng đầy vết nứt

(HBĐT) - Đã một thời gian dài, những cán bộ y tế cơ sở công tác tại trạm y tế xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn sống trong cánh cánh nỗi lo nhà làm việc bị xuống cấp nghiêm trọng. Nơi đảm bảo chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân đứng trước nguy cơ đổ sập bất cứ khi nào.

 

Ông Bùi Văn Lích - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lâm  biết: Nhà trạm trước đây vốn là nhà làm việc của Ban dân số xã. Vào năm 2001, trạm được xây thêm 3 gian nữa để đảm bảo bố trí hoạt động chuyên môn với 160m2 tổng diện tích toàn trạm. Tuy nhiên chỉ sử dụng được ít năm, dấu hiệu nền đất sụt lún và nứt tường nhà xuất hiện ở đây ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính được xác định là do điều kiện thổ nhưỡng. Thêm vào đó là việc xây dựng không đảm bảo kết cấu vững chắc, nguyên vật liệu chủ yếu là cát và vôi dẫn đến kém về chất lượng công trình.

 

Việc nhà trạm xuống cấp đã gây ra những hệ luỵ không nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của trạm cũng như công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Chị Bùi Thị Lẹt, nữ y tá gắn bó với nơi đây đã nhiều năm lo ngại: Với điều kiện làm việc như thế này, cán bộ, nhân viên của trạm phải khắc phục nhiều khó khăn để tiếp tục bám trụ. Anh chị em cũng không tránh khỏi tâm lý lo sợ, hoang mang trước nguy cơ sập nhà luôn thường trực. đây, chế độ trực 24/24 giờ sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân vẫn đảm bảo duy trì nhưng cũng theo chị Lẹt thì hễ gặp lúc thời tiết gió, mưa, cán bộ trực lại vội vã chạy ra sân đứng vì sợ nhà đổ. Trần nhà khi mưa thì thấm dột, khi nắng, trần vữa rơi xuống từng mảng, bản thân chị Lẹt từng có lần bị mảng vữa rơi trúng người.

 

Xã Vũ Lâm có 8 địa bàn dân cư với hơn 900 hộ gia đình, 3.971 nhân khẩu. Những năm gần đây, diện mạo hạ tầng cơ sở nhờ sự đầu tư của Nhà nước, các chương trình, dự án đã có những đổi thay đáng kể. Các công trình điện, đường, trường học ngày một khang trang, duy có khó khăn về nhà trạm y tế là chưa được cải thiện. Mức độ nguy hiểm từ việc xuống cấp nhà trạm y tế có thể thấy rõ, nhiều đoạn tường đứt vỡ, hệ thống cửa đã bị kéo lệch, gạch như muốn rơi xuống.  Để an toàn cho sức khoẻ và tính mạng, anh chị em chỉ có thể làm việc vào những ngày bình thường, thời tiết ổn định. Còn đối với người dân mỗi khi đến trạm cũng không tránh khỏi sợ hãi, lượng bệnh nhân vì thế cũng không nhiều và đặc biệt là rất hiếm bệnh nhân xin ở lại trạm để điều trị nội trú. Để đảm bảo thực hiện các đợt chiến dịch, chương trình y tế Quốc gia, thay vì thăm khám tại phòng chức năng, đội ngũ cán bộ y tế ở đây phải căng bạt, kê bàn, ghế ngoài trời để thu hút và tạo yên tâm cho bà con đến khám, chữa bệnh. Ngoài ra, anh, chị em trong trạm cũng tổ chức chiến dịch tại các cụm xóm nhằm giảm bớt số lượng người đến trạm, đồng nghĩa với việc giảm thiểu mối nguy hiểm có thể xảy ra.

 

Cũng theo ông Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Lâm thì dù rất muốn có được một cơ ngơi nhà trạm mới đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân nhưng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đành “lực bất tòng tâm”. Nguyện vọng Nhà nước hỗ trợ xây mới trạm y tế đã được đông đảo cử tri phản ánh thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng cho đến nay vẫn chưa được đáp ứng. Hướng giải quyết trước mắt của cấp uỷ chính quyền nơi đây là dự kiến đóng cửa nhà trạm y tế trong nay mai, đồng thời huy động nguồn lực nhân dân góp vật liệu cây que và công sức dựng nhà tạm làm nơi làm việc cho y tế cơ sở.

 

Với nhiều nỗ lực, trong những năm qua, trạm y tế xã vẫn đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các chương trình y tế Quốc gia và công tác y tế cộng đồng được triển khai, thực hiện đầy đủ. Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ trạm cũng ngày càng được nâng lên, trong đó có 1 người đã có trình độ đại học. Tuy nhiên, với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị như hiện nay, những cán bộ y tế đang ngày đêm “gần dân, bám bản” chẳng thể yên tâm công tác, người bệnh càng không thể yên tâm tìm đến trạm gửi gắm niềm tin.

 

                                                                                               Lạc Bình

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục