Nhiều trẻ đến khám tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương

Nhiều trẻ đến khám tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương

Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua đã khiến người dân Hà Nội lao đao, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, cả nước đang bước vào những ngày hè nóng bức, đây cũng là thời điểm nhiều loại dịch bệnh như tiêu chảy cấp nguy hiểm do khuẩn tả, liên cầu khuẩn, sốt xuất huyết, tay-chân-miệng, viêm não, sốt virus... bùng phát. Điều tra dịch tễ cho thấy dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát phần lớn là do chủ quan của người dân.


Bệnh nhân tăng gấp đôi


Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Lão khoa Quốc gia, cho biết: Số bệnh nhân cao tuổi đến khám và điều trị trong những ngày qua tăng gấp đôi so với ngày thường, trung bình mỗi ngày có khoảng 150-200 bệnh nhân tới khám, cấp cứu. Ngoài các loại bệnh thường gặp là tim mạch, tăng huyết áp, viêm phổi, tai biến mạch máu não... đã xuất hiện nhiều bệnh nhân bị say nắng.
 
Theo bác sĩ Dũng, nắng nóng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người cao tuổi do sức đề kháng cũng như sự chống đỡ yếu của cơ thể với những thay đổi của môi trường, nhiệt độ bên ngoài. Đặc biệt, bệnh tai biến mạch máu não thường xảy ra khi gặp sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm...

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, lượng trẻ đến khám do các bệnh lý về hô hấp cũng tăng mạnh. Ngày cao điểm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho gần 2.500 bệnh nhi, đa số mắc các bệnh của mùa nóng như rối loạn tiêu hóa, viêm đường hô hấp, viêm não... Hiện tại, mỗi giường bệnh của bệnh viện có tới hai, ba bệnh nhi nằm, nhiều bệnh nhi phải điều trị ngoài hành lang.


Uống
nhiều nước


Theo các bác sĩ, để chủ động phòng chống bệnh nguy hiểm, cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện ăn chín uống sôi. Người dân cũng nên hạn chế sử dụng các loại nước giải khát và thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Người cao tuổi tập thể dục buổi sáng không nên ở ngoài trời nắng quá lâu và về quá muộn khi ánh nắng đã chói chang. Hằng ngày nên ăn nhiều rau quả, uống vitamin để tăng sức đề kháng, đặc biệt cần uống từ 1,2 - 2 lít nước/ngày. Nên mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi; khi ra ngoài trời nên đội mũ rộng vành, mang theo ô; với người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh, cần uống đều đặn, chú ý theo dõi sức khỏe, nếu có những bất thường cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.


Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, phụ trách Phòng Khám - Tư vấn hen, Bệnh viện Nhi Trung ương, khuyên phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trời để tránh say nắng, khi ra đường cần đội mũ, mặc áo chống nắng. Việc lạm dụng điều hòa nhiệt độ cũng gây ra những bệnh về họng, thanh quản. Đặc biệt, chế độ ăn uống của trẻ phải được quản lý chặt chẽ. “Phụ huynh nên cho trẻ uống nhiều nước khi trời quá nóng để tránh bị mất nước. Nếu cho trẻ đi bơi nên chọn bể bơi trong nhà hoặc đi lúc đã gần tắt nắng và không để trẻ ở dưới nước lâu”- bác sĩ Lộc lưu ý .

Nắng nóng tiếp tục kéo dài

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang có dấu hiệu phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ từ 35ºC – 37ºC. Tại Mường La (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình), nhiệt độ là 37,5ºC; Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,1ºC.

Dự báo, ngày 22-5, Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng...

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục