(HBĐT) - Thực hiện chương trình phối hợp truyền thông chăm sóc SKSS của Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ huyện Lương Sơn đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng mô hình các CLB phòng chống HIV/AIDS, CLB gia đình hạnh phúc và thành lập các nhóm truyền thông Dân số - SKSS lồng ghép tín dụng tiết kiệm (DS/SKSS/TDTK).

 

Từ năm 2007 đến nay, cùng với tỉnh Hội, Hội phụ nữ huyện đã tham gia tổ chức hoạt động các câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS, gồm CLB “Cùng chia sẻ” tại xã Liên Sơn, CLB “Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng” tại xã Cao Răm và mới đây thành lập thêm CLB “Hoa sen” tại xã Liên Sơn. Hội cũng duy trì tốt hoạt động của câu lạc bộ “Cùng chia sẻ” và đầu mối thông tin “Sống chung với HIV”. Đặc biệt, trong năm 2009, câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS của huyện đã đón ngài trưởng đại diện UNFPA về thăm. Các thành viên trong CLB được đi thăm CLB “Mái ấm tình thân” (Hà Nội), gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi với người có HIV và những người ảnh hưởng của HIV. Hoạt động của 13 câu lạc bộ lồng ghép truyền thông HIV/AIDS tại huyện ngày càng được nhân rộng với sự tham gia của người có HIV tại các buổi toạ đàm, hỗ trợ các bài nói chuyện của người có HIV trong các cuộc họp của Hội PN.

 

Cũng trong mấy năm gần đây, mô hình CLB gia đình hạnh phúc đã được nhân rộng tại các Hội phụ nữ cơ sở. Đến nay đã phát triển được 20 CLB , bình quân mỗi CLB thu hút hơn 50 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia. Với việc duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tháng/lần, các CLB không chỉ tranh thủ nguồn hỗ trợ của Dự án mà còn tự nguyện đóng góp quỹ phục vụ cho họat động của CLB. Tại đây, chị em hội viên được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời được nâng cao kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc SKSS thông qua các buổi nói chuyện theo từng nội dung chuyên đề, tham gia các trò chơi tìm hiểu kiến thức chăm sóc SKSS.

 

Với mô hình các nhóm truyền thông Dân số/SKSS/TDTK, đến nay ở các Hội phụ nữ cơ sở đã thành lập được 25 nhóm với bình quân 45 - 50 thành viên/nhóm, một vài nhóm thu hút số thành viên lên đến 70 - 80 người. Bên cạnh hoạt động truyền thông Dân số/SKSS thông qua tổ chức giao lưu sân khấu hoá, truyền thông trên hệ thống phát thanh thôn, xóm, Hội còn thực hiện hàng trăm cuộc nói chuyện có nội dung khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn cách làm ăn, đồng thời phối hợp tốt với Hội nông dân huyện mở hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho thành viên các nhóm. Ngoài ra còn khuyến khích, động viên các thành viên hăng hái tham gia lao động, sản xuất thông qua việc hỗ trợ tiếp cận với đồng vốn vay của ngân hàng Chính sách - Xã hội. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, ưu tiên chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em trong các gia đình thành viên nhóm lồng ghép.            

 

Chị Nguyễn Thị Thoa, cán bộ chuyên trách chăm sóc SKSS - Hội Phụ nữ huyện khẳng định: Việc tổ chức và duy trì hoạt động của các mô hình CLB, nhóm lồng ghép ở các cơ sở Hội đã góp phần quan trọng nâng cao kiến thức, năng lực cho chị em phụ nữ. Tham gia sinh hoạt tại các CLB, nhóm lồng ghép là cơ hội để chị em mạnh dạn, hoà mình các hoạt động tập thể, giúp chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đáng mừng là chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện tích cực, sôi nổi hưởng ứng các chương trình chăm sóc SKSS diễn ra tại địa phương. Tại nhiều cơ sở Hội như Nhuận Trạch, Trung Sơn... duy trì được các CLB Gia đình hạnh phúc điển hình 10 năm liên tục không có người sinh con thứ 3, CLB phòng chống HIV/AIDS “Cùng chia sẻ” ở xã Liên Sơn được khen thưởng mô hình “Dân vận khéo”, 2 nhóm truyền thông DS/SKSS/TDTK Đồng Bái và Mòng của thị trấn Lương Sơn là những nhóm lồng ghép tiêu biểu hiện đang hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

 

                                                                                                

                                                                                              Bùi Minh 

  

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục