Cán bộ dân số xã Thái Thịnh tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Cán bộ dân số xã Thái Thịnh tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

(HBĐT) - Xã Thái Thịnh, TP Hoà Bình có tổng số 1.275 nhân khẩu, 318 hộ gia đình. Trong đó, phụ nữ trong độ tuổi 15 – 49 có chồng là 264 người. Xã đã xác định công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGÐ) là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho từng người dân.

 

Hàng năm, công tác DS-KHHGÐ được coi là một trong những tiêu chí để xếp loại tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; là tiêu chuẩn để xét gia đình văn hóa, làng xã văn hóa và xét thi đua - khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Trong những năm qua dịch vụ KHHGÐ không ngừng được nâng cao về chất lượng đã từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của người dân. Hệ thống cung cấp KHHGÐ được củng cố và phát triển. Theo đó, số người được thụ hưởng những tiện ích từ dịch vụ này ngày càng tăng. Trong sáu tháng đầu năm hơn 90% cặp vợ chồng đã áp dụng các biện pháp tránh thai.

 

Trong những năm qua xã đã chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên dân số. Hiện nay, xã có 1 cán bộ chuyên trách dân số và 7 cộng tác viên dân số. Họ đều là những người nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Họ đi từng ngõ, từng nhà, từng đối tượng, kịp thời vận động, thuyết phục những đối tượng, trường hợp có ý định sinh thêm con..., đồng thời tư vấn về sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc con trẻ. Hàng năm đội ngũ cán bộ truyền thông được tập huấn nghiệp vụ truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ, được nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả truyền thông góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu dân số. Có thể nói những thành công bước đầu của công tác DS-KHHGÐ ở Thái Thịnh có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên dân số.

 

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến về công tác DS – KHHGĐ trên các phương tiện truyền thông đại chúng được tăng cường về nội dung và thời lượng. Mạng lưới truyền thông trực tiếp được mở rộng tới tận tuyến cơ sở, các thông điệp  ngắn gọn, dễ nhớ như tờ rơi, tranh ảnh… tương đối phù hợp với từng nhóm đối tượng. Xã duy trì nhiều mô hình hoặc phong trào để nâng cao chất lượng công tác truyền thông dân số bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, họp tổ, hội thảo, văn nghệ... qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của người dân, góp phần nâng cao nhận thức về kế hoạch hóa gia đình; trang bị các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản để người dân tự biết cách bảo vệ sức khỏe cho chính mình, giữ gìn hạnh phúc gia đình và tích cực tham gia phát triển kinh tế, công tác xã hội.

 

Chị Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất đối với người làm công tác dân số ở cơ sở là nhiều người dân vẫn còn "mặn mà" với việc sinh thêm con, vì gia đình có kinh tế khá giả, muốn sinh thêm con cho "vui cửa vui nhà". Hơn nữa, dân cư sống không tập trung, nhiều gia đình có nghề chài lưới nay đây mai đó nên việc theo dõi, tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn. Theo tôi, để thuyết phục được người dân, không riêng người làm công tác dân số - gia đình và trẻ em mà còn cần phải có sự "vào cuộc" đồng bộ của cán bộ và hội viên các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, cũng cần phải đổi mới nhiều trong phương thức, nội dung tuyên truyền, có như vậy mới nâng cao hiệu quả trong thời gian tới”.

 

Từ những cố gắng trên, từ đầu năm đến nay, xã Thái Thịnh không có trường hợp sinh con thứ 3 và sẽ tiếp tục cố gắng duy trì cho những năm tiếp theo.

 

                                                                                  Nguyễn Hồng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục