Cán bộ  y tế thôn bản xã Liên Vũ (Lạc Sơn) tiến hành buổi thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và phụ nữa mang thai

Cán bộ y tế thôn bản xã Liên Vũ (Lạc Sơn) tiến hành buổi thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi và phụ nữa mang thai

(HBĐT) - Cho tới nay, 210 xã, phường trong toàn tỉnh đều đã có cán bộ chuyên trách dinh dưỡng là cán bộ trạm y tế xã và 2.150 cộng tác viên dinh dưỡng là nhân viên y tế thôn bản. Do đó trong nhiều năm qua, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở thể nhẹ cân đã giảm đáng kể từ 34,5% (năm 2003) xuống còn 24,3% (năm 2009) và ở thể thấp còi đã giảm từ 35,8% (năm 2003) xuống còn 31,6% (năm 2009).

 

Mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng được xây dựng từ nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên các chương trình y tế Quốc gia. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em với các chương trình y tế khác một cách có hiệu quả hơn.

 

Bác sĩ Phạm Ngọc Tùng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) tỉnh cho biết: Hàng tháng, Trung tâm thực hiện giám sát hỗ trợ cơ sở, đặc biệt là giám sát hỗ trợ sau đào tạo việc sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em theo mẫu mới của Bộ y tế. Do đó, 95% trẻ em suy dinh dưỡng từ 2 đến 5 tuổi đều được theo dõi cân nặng hàng tháng. Thông qua hoạt động giám sát, nhiều vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động tại cơ sở đã được giải quyết, đồng thời những vấn đề nảy sinh cũng được phát hiện và điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Trong tháng 6 vừa qua, toàn bộ 210 xã, phường trong tỉnh đã đồng loạt thực hiện chiến dịch cân, đo trẻ dưới 5 tuổi kết hợp với chiến dịch bổ xung Vitamin A và thuốc tẩy giun cho trẻ em. Đã có 67.272/67.616 trẻ dưới 5 tuổi được cân và đo trong dịp này, đạt 99,5% kế hoạch.

 

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê toàn tỉnh hiện vẫn còn 44/214 xã có tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em thể thấp còi ở mức trên 30%. Việc giảm tỷ lệ SDD thể thấp còi là một khó khăn rất lớn, tỷ lệ SDD không đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh, tại một số xã đặc biệt khó khăn thì tỷ lệ SDD trẻ em thể thấp còi còn rất cao như: xã Tân Minh, Đồng Nghê, Vầy Nưa và Đoàn Kết (Đà Bắc); xã Đông Phong (Cao Phong); xã Miền Đồi (Lạc Sơn) và xã Tân Dân (Mai Châu).

 

Được biết, trên 90% các bà mẹ có thai đã được tham dự các lớp tập huấn về giáo dục truyền thông kết hợp với hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. Qua đó, phụ nữ mang thai có thể tự chăm sóc và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bản thân mình, đồng thời, ®· biÕt lùa chän nh÷ng thùc phÈm giÇu chÊt dinh d­ưỡng sẵn cã t¹i ®Þa phư­¬ng ®Ó chÕ biÕn trong b÷a ¨n cña gia đình. Ngoài ra, còn có những lớp hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các đối tượng phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 2 tuổi, bà mẹ có con từ 2 đến 5 tuổi suy dinh dưỡng... Các hoạt động này được đẩy mạnh trong các đợt chiến dịch như: Ngày vi chất dinh dưỡng; Tuần lễ “Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ”; Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển”.

 

Không chỉ có vậy, hàng năm, Trung tâm CSSKSS vẫn có kế hoạch triển khai dến các trạm y tế xã, phường tổ chức ngày vi chất dinh dưỡng, đồng thời cho uống bổ sung VitaminA và kết hợp tẩy giun cho trẻ em. Trong các đợt chiến dịch ngày vi chất dinh dưỡng tháng 6 và tháng 12, đã có trên 99% trẻ em trong độ tuổi được bổ xung VitaminA và tẩy giun theo đúng quy định.

 

Công tác tuyên truyền – giáo dục dinh dưỡng cũng được thực hiện thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại các cơ sở y tế, cán bộ chuyên trách dinh dưỡng trạm y tế xã và các cộng tác viên dinh dưỡng đã phối hợp với các lực lượng truyền thông khác như cán bộ văn hoá xã, hội phụ nữ, cộng tác viên dân số…. tổ chức truyền thông dưới nhiều hình thức như phát thanh trên loa đài địa phương, nói chuyện tại các cuộc họp, thảo luận nhóm, tư vấn và thăm hộ gia đình. Những hoạt động đó, nhằm từng bước giảm đáng kể tỷ lệ SDD ở trẻ em trong việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2006 – 2010.  

                                                                       

 

                                                                                 Kim Tuất

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục