Phụ nữ xã Mông Hóa thường xuyên được tuyên truyền kiến thức KHHGĐ an toàn.

Phụ nữ xã Mông Hóa thường xuyên được tuyên truyền kiến thức KHHGĐ an toàn.

(HBĐT) - Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa mà ngay cả ở thành thị, trong khi công tác truyền thông Dân số -KHHGĐ đã ít nhiều làm thay đổi nhận thức hành vi của chị em phụ nữ thì thực tế hiện nay, vẫn có một bộ phận không nhỏ nam giới gần như “ vô can” trong công tác này.

 

KHHGĐ là chuyện của... phụ nữ”.

 

Bà Đinh Thị Hiển, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi một trong những địa bàn có tỷ lệ sinh con khá cao chia sẻ: Để công tác tuyên truyền dân số đạt hiệu quả, ngoài các hình thức như tuyên truyền trên loa phát thanh, tờ rơi thì các CTV dân số ở đây còn tiến hành tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp thôn, xóm hoặc đến tận nhà tuyên truyền nhưng thực tế không mấy khi nhận được sự đồng tình của nam giới. Hoặc là họ bỏ ra ngoài hoặc là họ cho rằng chuyện đó không liên quan gì đến họ. Thậm chí tại nhiều xã khi triển khai chiến dịch thì rất nhiều các ban ngành đoàn thể đứng ngoài cuộc vì một lý do hết sức đơn giản : sinh đẻ là chuyện của ... đàn bà, con gái.

 

Đã có nhiều dự án, nhiều chương trình truyền thông lồng ghép trong đó đối tượng được hướng tới là nam giới nhưng thực tế triển khai dự án này thường rất khó khăn. Chị Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch hội PN xã Mông Hoá, huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Mô hình gia đình trẻ hạnh phúc của xã thu hút hơn 25 cặp vợ chồng trẻ tham gia sinh hoạt. Trong đó, ngoài việc giúp đỡ nhau về giống, vốn thì CLB còn là một kênh thông tin tuyên truyền kiến thức về Pháp luật, chăm sóc SKSS/KHHGĐ... Song trong các buổi sinh hoạt, cứ khi đến phần tuyên truyền KHHGĐ thì cánh đàn ông lại ... bỏ ra ngoài vì lý do “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong khi thực tế, không ít cặp vợ chồng còn hiểu biết rất ít về vấn đề này.

 

Bên cạnh đó, hiện nay các gói dịch vụ về CSSKSS/KHHGĐ chủ yếu dành cho phụ nữ. Theo chị Quản Thị Biên, Giám đốc trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đà Bắc thì gần như chỉ có chị em phụ nữ tiếp nhận các biện pháp tránh thai, còn nam giới thì chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Biện pháp tránh thai cho nam giới là dùng bao cao su trong khi phụ nữ phải làm các thủ thuật như đặt vòng, đình sản, tiêm... song thực tế không ít nam giới rất “lười” sử dụng các biện pháp KHHGĐ. Ngay như biện pháp đình sản dành cho cả nam và nữ nhưng tại chiến dịch KHHGĐ đợt I vừa qua, dù tuyên truyền rất nhiều, toàn tỉnh có 55 ca đình sản thì không có ca nào giành cho nam giới.

         

Cần sự vào cuộc của các đoàn thể “nam giới”.

 

Hiện nay, một trong những vấn đề nan giải nhất của công tác dân số KHHGĐ tỉnh chính là tỷ lệ sinh con thứ ba khá cao. Phần lớn nguyên nhân của những trường hợp này bắt nguồn từ nhận thức của người dân mà chủ yếu là từ phía người chồng. Thực tế rất nhiều chị em phụ nữ buộc phải “vỡ kế hoạch” chỉ vì trách nhiệm sinh quý tử nối dõ tông đường cho nhà chồng trong khi bản thân họ rất ngại phải sinh đẻ.

 

Không chỉ ở nông thôn mà ngay ở thành thị thì mảng tuyên truyền này hầu như vẫn đang bị bỏ trống. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh cho biết: Khuyến khích nam giới tham gia KHHGĐ  gíup giảm nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, quan hệ tình dục an toàn, hạn chế các bệnh lây lan qua đường tình dục.

 

Tuy nhiên, để tiếp cận và tuyên truyền cho các đối tượng này, không thể trông chờ vào CTV dân số mà rất cần phải có sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể như Hội Nông Dân, Đoàn thanh niên, Hội CCB. Khi các hội đoàn thể này vào cuộc, dùng cách tuyên truyền nam giới nói cho nam giới nghe thì việc tuyên truyền vận động nhằm thay đổi tâm lý thích sinh con trai, khuyến khích nam giới tham gia sử dụng các biện pháp KHHGĐ hiện đại sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Như vậy công tác KHHGĐ không chỉ mang tính bền vững mà còn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân.

 

                                                                                           Đinh Hoà

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục