Một tuần trở lại đây, tại một số cơ sở khám chữa bệnh thống kê được, con số bệnh nhi phải đưa đến viện khám tăng khoảng 30% so với những ngày trước đó.

Dai dẳng sốt virus và đau mắt đỏ

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày gần đây, số trẻ đến Khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai khám vì ho, sốt đã tăng lên khoảng 30% so với trước. Số trẻ khám ngoài giờ vào buổi tối cũng tăng mạnh, lên tới 60-70 cháu mỗi tối và con số này thường tăng nhiều hơn vào chủ nhật. Hầu hết các bé đến khám đều có dấu hiệu sốt, nhiễm trùng hô hấp, trong đó phần lớn là bệnh nhi bị sốt vi rút, chiếm khoảng 1/4 trong tổng số trẻ vào khoa Nhi khám bệnh. Tại khoa Hô hấp nhi (Bệnh viện Xanh pôn) cũng tương tự.

 

Theo BS Dũng, nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh tăng là do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa hè thu. Sự thay đổi, chênh lệch nhiệt độ giữa đêm - sáng rồi lại nắng gay gắt vào buổi trưa khiến cơ thể trẻ không thích ứng kịp thời gây phản ứng sốt. Đặc biệt, kiểu thời tiết như này là điều kiện lý tưởng để các vi rút gây bệnh sinh sôi nảy nở. Trên thực tế, sốt vi rút tăng nhanh từ cuối tháng 7. Đến nay, con số bệnh nhi nhiễm sốt vi rút vẫn chưa có xu hướng giảm.

BS Dũng cho biết thêm, sốt vi rút không nguy hiểm, có thể tự khỏi nên bệnh nhi đến khám đều được cho về điều trị ngoại trú. Nhưng việc sốt cao kéo dài từ 5-7 ngày khiến trẻ cũng rất mệt mỏi. Chưa kể, nhiều trẻ lại hay sốt về chiều và đêm, nếu không để ý, bé sốt quá cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm như co giật.

Cùng với sốt vi rút là dịch đau mắt đỏ kéo dài dù đã bùng phát mạnh khoảng một tháng trước đó. Không riêng gì tại bệnh viện Mắt TƯ mà ở khoa khám nhi các bệnh viện khác hay trong các khu đô thị, khu tập thể… đều dễ dàng thấy những em bé mắt đỏ hoe, sưng húp vì đau mắt đỏ. Với trẻ em, các bác sĩ khuyến cáo rửa mắt cho trẻ liên tục bằng nước muối sinh lý, sau đó có thể nhỏ thuốc mắt Tobrex, một loại kháng sinh phổ rộng khá an toàn với trẻ. Kiên trì rửa mắt, tra thuốc, chỉ sau 5 - 7 ngày là mắt bé trở lại bình thường.

Cũng thêm một lưu ý mà các bác sĩ nhấn mạnh, đó là cả hai loại bệnh này đều rất dễ lây và dễ tái phát. Vì thế, với trẻ em, khi bé vừa dứt sốt không nên cho trẻ đi học lại ngay để phòng nguy cơ tái sốt do đến lớp bé chạy nhảy, chơi đùa quá nhiều. Còn với đau mắt đỏ, dù mắt trẻ đã gần khỏi, thậm chí khỏi hẳn mà trong nhà có người lớn bị đau mắt đỏ, việc vệ sinh cá nhân không đảm bảo… thì cũng có thể tái lây cho trẻ.

Kiên trì hạ sốt và bù nước

Đó là lời khuyên của bác sĩ với các bậc cha mẹ khi con bị sốt vi rút.
 
Do sốt vi rút, trẻ sốt cao liên tục trong nhiều ngày, có những trẻ lại chỉ sốt về đêm, về chiều, rồi kèm theo các triệu chứng sổ mũi nhiều, họng đỏ gây kích thích khiến bé có tiếng ho, rồi có cảm giác bé nuốt vướng, nôn trớ… nên rất nhiều cha mẹ sốt ruột, ngoài hạ sốt lại cho con uống thêm kháng sinh.
 
“Phải khẳng định lại, kháng sinh không có hiệu quả điều trị sốt vi rút. Trẻ đã bị sốt cao liên tục trong nhiều người, cơ thể đã mệt mỏi nay lại uống thêm kháng sinh, sức đề kháng càng giảm. Có trẻ còn bị tác dụng phụ của kháng sinh gây đi ngoài… khiến sức khỏe càng yếu, dẫn đến việc đào thải vi rút gây bệnh ra ngoài càng chậm hơn, khiến sốt càng kéo dài”, TS Dũng nói.
 
Vì thế, điều quan trọng là dùng thuốc hạ sốt và bổ sung thêm nước (nước trái cây, nước oresol...). Lưu ý, nhiều trường hợp, trẻ mới dùng thuốc hạ sốt được 2-3 tiếng đã tái sốt lại thì không cho trẻ uống tiếp thuốc hạ sốt mà cần chườm khăn ấm vào bẹn, nách, trán hoặc tắm nước ấm (nhiệt độ nước tắm thấp hơn thân nhiệt trẻ khoảng 1 độ). Nếu trẻ kèm theo triệu chứng sổ mũi nhiều thì cần rửa muối sinh lý hàng ngày giúp mũi thông thoáng.

Để phòng bệnh trong thời điểm chuyển mùa, cần nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cho trẻ uống nhiều nước hàng ngày và chú ý mặc quần áo theo thời tiết. Vì thời điểm này, về đêm khuya và sáng sớm đã hơi se lạnh, trong khi buổi trưa lại nắng gay gắt, nên cần điều chỉnh quần áo cho trẻ thường xuyên, vừa phòng nguy cơ nhiễm lạnh, vừa phòng nguy cơ đổ mồ hôi cũng gây cảm lạnh cho bé.

                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục