Người dân vùng cao có ý thức hơn trong thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân

Người dân vùng cao có ý thức hơn trong thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân

(HBĐT) - Hiện nay, các dịch bệnh liên quan tới vệ sinh cá nhân, nước sạch và vệ sinh môi trường như tiêu chảy, viêm gan, nhiễm giun sán và các bệnh lây nhiễm quan đường tiêu hoá, hô hấp cấp tính vẫn còn khá phổ biến ở các địa phương trong tỉnh. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh còn cao là do người dân thiếu hiểu biến về các biện pháp phòng, chống hoặc do ý thức thực hiện hành vi vệ sinh cá nhân, đặc biệt là hành vi rửa tay sạch bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh còn chưa cao.

 

Theo thống kê, toàn tỉnh có trên 203.800 hộ gia đình, trong đó hộ nghèo chiếm 20%. Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, phong tục, tập quán lạc hậu cùng sự thiếu hiểu biết về vệ sinh môi trường, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân đã gây tác động xấu đến môi trường, càng nguy hại hơn khi nó ảnh hưởng trực tiếo đến sức khoẻ người dân. Được bắt đầu từ năm 2008, dự án “Nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường" đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ cho người dân ở một số địa bàn điểm gồm xã Thống Nhất, phường Thịnh Lang (thành phố Hoà Bình), xã Địch Giáo và Phong Phú (huyện Tân Lạc). Nhờ đó, nhận thức của người dân, đặc biệt là các em học sinh vùng Dự án được nâng lên rõ rệt, những thói quen có lợi cho sức khẻo đã hình thành và duy trì như thực hiện rửa tay bằng xà phòng ở những thời điểm trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước khi chế biến thức ăn, khi tay bẩn; biết sử dụng, bảo quản nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh...

 

Được khởi động từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 12/2010, Dự án tiếp tục hỗ trợ triển khai duy trì tại 2 xã Phong Phú và Địch Giáo (huyện Tân Lạc), bên cạnh đó mở rộng thêm 2 xã mới là Dân Chủ, Yên Mông (thành phố Hoà Bình). Theo kết quả điều tra cắt ngang về thực trạng nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân tại 100 hộ gia đình thuộc 2 xã Phong Phú và Địch Giáo mới đây cho thấy, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 87%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh mới chiếm 10%, chỉ có 20% người dân thường xuyên sử dụng xà phòng rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đây là vấn đề đặt ra trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thói quen vệ sinh, chủ động trong phòng chống dịch bệnh.

 

Tổng kinh phí quỹ Unilever Việt Nam tài trợ Dự án tại tỉnh năm 2010 là trên 270 triệu đồng. Từ nay đến hết tháng 12/2010, Dự án sẽ tập trung cho các hoạt động cụ thể. Về tập huấn và đào tạo sẽ tiến hành tại tỉnh với nội dung tập huấn triển khai dự án, truyền thông trong trường học cho các giáo viên đứng lớp của các trường, truyền thông trong cộng đồng cho cán bộ xã và tuyên truyền viên của 2 xã mới tham gia Dự án. Trong thời gian này, công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với việc phát động Dự án và một số hoạt động tuyến truyền khác tại tỉnh và tuyến xã, tại cộng đồng. Tại 4 xã triển khai, Dự án tổ chức các đợt tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân xây mới hoặc cải tạo các công trình rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh tại hộ gia đình và nơi công cộng như trường, UBND xã, nhà họp thôn, chợ... Trong đó, xây mới hoặc cải tạo 2 công trình vệ sinh như bể nước, hệ thống rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh nơi công cộng, hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo nâng cấp 60 chỗ rửa tay hợp vệ sinh cho các hộ gia đình, cung cấp xà phòng rửa tay dạng bánh để tại nơi công cộng và các hộ gia đình khuyến khích người dân thực hiện hành vi rửa tay sạch bằng xà phòng. Các xã thuộc Dự án sẽ được hỗ trợ trên 9.000 bánh xà phòng. Ngoài ra còn cấp 31. 108 bánh xà phòng cho các bà mẹ có con trong độ tuổi đi tiêm chủng kèm theo tờ rơi và truyện truyền thông.

 

Với việc triển khai thí điểm ở một số xã, Dự án hi vọng sẽ đưa ra hướng tiếp cận mới trong triển khai các hoạt động cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, từng bước khống chế và giảm tỷ lệ mắc các bệnh dịch tại tỉnh trong thời gian tới.

 

                                                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục