Trung tâm tổ chức cho học viên tăng gia sản xuất để khắc phục khó khăn.

Trung tâm tổ chức cho học viên tăng gia sản xuất để khắc phục khó khăn.

(HBĐT)- Hiện nay, trong khi quyết định của cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm là 24 tháng nhưng kinh phí ngân sách chỉ cấp hạn mức 12 tháng, 12 tháng còn lại gia đình tự lo. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất đặt ra trong chữa trị, cai nghiện phục hồi bởi không phải gia đình nào cũng đáp ứng được yêu cầu về kinh tế.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quang Triệu – Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội Lạc Sơn trăn trở: Hiện tại, trung tâm đang tiến hành cai nghiện, phục hồi cho 104 học viên. Trong đó có hơn 50% học viên đã hết thời gian được hỗ trợ và đã bước sang giai đoạn gia đình phải đóng góp. Tuy nhiên, thực tế là hầu như không có hộ gia đình nào đóng góp cho con em cả. Do vậy, trung tâm đang phải tăng gia sản xuất để cố gắng giữ học viên đến hết 18 tháng. Hiện nay, mức hỗ trợ cho học viên 360.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này còn khá thấp so với sự tăng cao của giá cả tiêu dùng, nhu cầu sinh hoạt của học viên. Để khắc phục khó khăn, trung tâm đã tổ chức tăng gia bằng các hoạt động cụ thể như: sản xuất vật liệu xây dựng, trồng rau, ngô, nuôi lợn….Năm 2010, trung tâm đã được đầu tư dây chuyền sản xuất gạch hiện đại với công suất 11 triệu viên/năm, nhưng cho đến nay mới xong phần vỏ, chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, toàn bộ diện tích của trung tâm là 4,1 ha, nhà điều hành và nhà ở cho học viên chiếm hơn 2 ha, chỉ còn 1 ha cho tăng gia chăn nuôi, trồng trọt. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, mặc dù theo quy định từ tháng 4/2010 trở về trước, học viên cai nghiện đủ 12 tháng sẽ trả về địa phương nhưng từ tháng 4/2009, trung tâm đã có chủ trương giữ học viên thêm 6 tháng. Khắc phục khó khăn, tích cực tăng gia sản xuất để đảm bảo tiền ăn cho học viên, trung tâm đang hướng đến mục tiêu phấn đấu giữ học viên đến 24 tháng.

 

Cùng với khó khăn vì kinh phí cho chương trình cai nghiện, phục hồi chưa tương xứng với số lượng người được chữa trị, trung tâm đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn nước và lực lượng cán bộ. Trước đây, trung tâm vẫn sử dụng giếng đào nhưng từ mùa khô năm 2010, giếng đào đã cạn kiệt, nhiều mũi khoan đến độ sâu 80 m nhưng vẫn không có nước. Từ đầu năm 2011 đến nay, trung tâm phải bơm nước từ sông Bưởi để sử dụng. Với nhu cầu sinh hoạt của gần 150 cán bộ, học viên, vấn đề nước sạch đang là mong muốn khẩn thiết hàng đầu của trung tâm. Thực tế này rất cần được quan tâm, kịp thời khắc phục.

 

Hiện nay, Trung tâm giáo dục – Lao động xã hội Lạc Sơn đang có 45 cán bộ, trong đó chỉ có 19 cán bộ trong biên chế còn 26 cán bộ hợp đồng 68. Theo Nghị định số 68 ngày 17/11/2000, định mức kinh phí ngân sách cấp cho số lao động này là 15 triệu đồng/người/năm, không đủ chi lương và các khoản phụ cấp đặc thù. Trong khi do tính chất đặc thù công việc, cán bộ của trung tâm hầu như không có ngày lễ, tết, thường xuyên phải có mặt 24/24h mà đồng lương ít ỏi nên đời sống cán bộ trung tâm khá khó khăn. Đây thực sự là một trở ngại lớn cho hoạt động của trung tâm.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Triệu cho biết thêm: Ngoài những khó khăn đang phải nỗ lực khắc phục, thực hiện  Nghị định 94, bắt đầu từ năm 2011, chúng tôi phải thực hiện việc sau cai 24 tháng tiếp tục giữ học viên lại thêm 12 – 24 tháng để dạy nghề và tạo việc làm tại trung tâm. Đây là việc làm hết sức cần thiết để giúp người sau cai nghiện ma tuý trở về hoà nhập cộng đồng, có việc làm, thu nhập, hạn chế mức thấp nhất tình trạng tái nghiện. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, trung tâm cần được mở rộng diện tích và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho quản lý, giáo dục, dạy nghề cho học viên. Với mục tiêu đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn trong sạch, không có ma tuý, đưa những người lầm lỡ trở về hoà nhập cộng đồng, việc đầu tư cho hoạt động cai nghiện, phục hồi luôn cần nhận được sự quan tâm, đầu tư của toàn xã hội.

                                                                                                           

 

                                                                                    Dương Liễu

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục