(HBĐT) - Hơn 10 năm triển khai, thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo", riêng số tiền quyên góp ở cấp huyện đã đạt trên 1,2 tỷ đồng, chưa kể số tiền quyên góp được từ cấp xã, thị trấn. Từ nguồn quỹ này, huyện đã xây dựng được hàng trăm nhà đại đoàn kết, ủng hộ hàng trăm ngàn cây giống các loại và hàng ngàn con giống giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

 

Đây là CVĐ có ý nghĩa thiết thực góp phần không nhỏ cho việc thực hiện mục tiêu xóa đói - giảm nghèo của địa phương. Vì vậy, huyện đã có những định hướng cụ thể nhằm khắc phục những mặt hạn chế để tiếp tục triển khai, thực hiện CVĐ hiệu quả hơn. Tiếp chuyện chúng tôi, bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch MTTQ huyện Tân Lạc đã bộc bạch những dòng tâm sự chân thành đó.

 

Theo bà Thương, tuy kết quả vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" trong những năm qua không quá thấp nhưng chưa phát huy hết được tiềm năng, nội lực của huyện.  Nguyên nhân cụ thể là ở một số cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ chưa sâu sát, quyết liệt, coi việc thực hiện CVĐ là mặt trận và các đoàn thể. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên nên chưa huy động được các nguồn lực ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". Còn nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm trong ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Trong khi tỷ lệ hộ nghèo (số liệu điều tra năm 2010) của huyện còn chiếm tới 21,5% và số hộ cận nghèo tương đối lớn. Cũng do tuyên truyền, vận động chưa sâu sát và chưa có chương trình hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất nên việc thoát nghèo không bền vững. Ngoài ra, một số hộ nghèo còn mang nặng tính tự ty, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

 

Xác định rõ những mặt hạn chế đó, BCĐ CVĐ "Ngày vì người nghèo" huyện Tân Lạc đã có những định hướng cụ thể để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại đã thấy rõ trong nhiều năm qua. Trong thời gian tới, huyện tăng cường sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự nỗ lực của MTTQ, tổ chức thành viên. Trên cơ sở đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia đưa CVĐ "Ngày vì người nghèo" đi vào chiều sâu. Gắn việc thực hiện CVĐ "ngày vì người nghèo" với triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình "hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững", Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về " Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở". MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tiếp tục đa dạng hóa cách vận động và chia thành nhiều giai đoạn để CVĐ đạt kết quả cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thu, chi, quản lý, sử dụng quỹ đúng quy chế, đối tượng, mục đích và luật ngân sách. Cùng với các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, phòng chức năng vận động nhân dân phát huy truyền thống "tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách", coi đây là việc làm thường xuyên, không chỉ thực hiện trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" hàng năm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ nghèo quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững, không để xảy ra tình trạng tái nghèo.

 

Có những định hướng cụ thể, việc thực hiện CVĐ "Ngày vì người nghèo" của huyện Tân Lạc trong năm 2010 đã có nhiều khởi sắc. Trong năm, huyện vận động được 120 triệu đồng, tiếp nhận 380 triệu đồng từ nguồn quỹ của tỉnh, huyện đã hỗ trợ 48 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết (mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng). Đặc biệt, các ngành thành viên của mặt trận đã vào CVĐ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng. Với những kết quả đó, bà Bùi Thị Thương, chủ tịch MTTQ huyện mạnh dạn khẳng định: Đây sẽ là cơ sở để huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm bớt nhà tạm, nhà dột nát và cơ bản xóa xong hộ nghèo, từng bước đảm bảo an sinh xã hội.

 

 

                                                                                     Thúy Hằng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục