Dạy bơi cho trẻ là giải pháp hữu hiệu phòng ngừa tử vong do đuối nước gây ra.

Dạy bơi cho trẻ là giải pháp hữu hiệu phòng ngừa tử vong do đuối nước gây ra.

(HBĐT) - Cái chết của 4 em nhỏ ở xã Ngọc Lương (Yên Thủy) khi đi tắm ở đập vào khu vực nước sâu bị chết đuối vào giữa tháng 5 khi vừa mới chớm hè đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ bị đuối nước, một vấn đề không mới nhưng luôn là mối quan tâm của gia đình và xã hội. Công tác phòng - chống đuối nước đã được triển khai nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, vẫn còn những vụ tai nạn đau lòng xảy ra với trẻ em.

 

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động với chủ đề Vì môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Đầu tháng 5 vừa qua, hội nghị thế giới về phòng - chống đuối nước 2011 với chủ đề Chung tay ngăn chặn đuối nước được tổ chức tại Đà Nẵng đã cho thấy mối quan tâm lớn nhằm mang lại môi trường sống an toàn cho trẻ, hạn chế những rủi ro trong cộng đồng, nhất là phòng tránh cho trẻ em khỏi những tai nạn liên quan đến đuối nước. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hàng năm, trên cả nước có hơn 6.000 trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó đa phần là trẻ dưới 16 tuổi, chiếm  số trẻ tử vong do tai nạn thương tích. ở tỉnh ta, từ năm 2005-2010 có 66 trường hợp trẻ mắc đuối nước, có 38 trường hợp đã tử vong.

 

Bước vào hè là thời điểm nguy cơ xảy ra đuối nước nhiều nhất vì đây là thời gian học sinh được nghỉ hè không phải đến trường, thiếu sự quản lý, theo dõi chặt chẽ của bố mẹ nên trẻ thường đi tắm sông, suối. Là một tỉnh miền núi, trên địa bàn tỉnh có hệ thống sông ngòi khá dày ở đều khắp các huyện thành phố. Nhiều gia đình sống ở gần ao, hồ, sông suối nhưng không có rào chắn bảo vệ. Tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em, nhất là ở khu vực nông thôn, khi được nghỉ hè trẻ thường tự do đi chơi mà một thú vui đối với trẻ ở nông thôn đó là thường ra sông, suối đùa nghịch và tắm, thậm chí các công trình xây dựng hoặc người dân đào hố không có cảnh báo hoặc sau khi làm xong không san lấp để trẻ em sa xuống hố sâu bị chết đuối

 

Thời gian qua, các cấp, các ngành đã có sự vào cuộc trong công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em nói chung và phòng chống đuối nước nói riêng nhưng có thể nói đến nay mới dừng lại ở góc độ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. Bà Dương Thị Nguyệt, Phó phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB & XH) cho biết: Hàng năm, Phòng đều triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ em đến các huyện, thành phố, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức của gia đình và cộng đồng. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chỉ tập trung vào hoạt động tuyên truyền, chưa xây dựng được một mô hình cụ thể về phòng - chống đuối nước cho trẻ em. Đối với ngành GD&ĐT, việc dạy bơi cho học sinh trong độ tuổi tiểu học là vấn đề được quan tâm. Tại một cuộc hội thảo của Bộ GD&ĐT về Xây dựng kế hoạch thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học cho thấy, giải pháp đưa môn bơi vào dạy trong nhà trường là một trong những giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất để hạn chế và giảm thiểu tử vong do đuối nước gây ra đối với học sinh. Bộ cũng đã có công văn về việc triển khai công tác phòng - chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010-2015. Theo ông Bùi Đức Ngọc, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT), hiện việc tổ chức dạy bơi trong trường tiểu học ở tỉnh ta chưa thực hiện được, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy bơi cho học sinh cũng chưa có. Hàng năm, ngành đều phối hợp với các địa phương bàn giao và quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Thời gian qua cũng có các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tặng áo phao, cặp phao cho học sinh vùng hồ nhưng chưa được nhiều.

 

Trước những hạn chế, bất cập trong công tác phòng - chống đuối nước cho trẻ em đòi hỏi cần có những biện pháp quyết liệt hơn của các cấp, ngành, sự quan tâm sâu sát hơn của gia đình và cộng đồng đối với trẻ em. Cùng với tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước cần có các biện pháp cải tạo môi trường sống trong gia đình, trường học và cộng đồng, xây dựng mô hình gia đình an toàn, cộng đồng an toàn; thực hiện các quy định, chính sách về an toàn và phòng tránh đuối nước; phát triển kỹ năng sơ cấp cứu và dạy bơi cho trẻ em. Trong đó, giải pháp quan trọng là trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em, sớm đưa quy trình dạy bơi, học bơi cho trẻ em vào trường phổ thông.

 

 

 

                                                                                        Hà Thu

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục