Trạm y tế xã Đồng Chum (Đà Bắc) tích cực thực hiện giám sát, phát hiện dịch bệnh chân – tay – miệng ở trẻ em trên địa bàn.

Trạm y tế xã Đồng Chum (Đà Bắc) tích cực thực hiện giám sát, phát hiện dịch bệnh chân – tay – miệng ở trẻ em trên địa bàn.

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tính đến thời điểm trong tuần tháng 7, số bệnh nhân mắc bệnh chân - tay - miệng trên địa bàn các tỉnh được ghi nhận có 90 ca mắc bệnh. Số bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu huyện Mai Châu với 83 ca mắc bệnh, Yên Thủy có 7 ca mắc bệnh. Tính đến thời điểm này, tuy dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có những diễn biến còn khá phức tạp nhưng chưa có trường hợp nào biến chứng nặng và tử vong.

 

Theo bác sỹ Bùi Văn Quyền, chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, để chủ động phòng và điều trị bệnh chân - tay - miệng, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan cũng như hạn chế tối đa biến chứng và tử vong do dịch, vừa qua, Sở Y tế đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động công tác phòng chống bệnh chân - tay - miệng, đặc biệt là những địa bàn có nhiều người mắc, dịch bệnh bùng phát mạnh như ở huyện Mai Châu. Ngoài ra, nhằm ngăn chặn bệnh chân - tay - miệng lây lan rộng trong cộng đồng dân cư, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các trạm y tế tuyến huyện, xã cần tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phát hiện dịch tại các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến rộng rãi kiến thức về đường lây truyền, vệ sinh cá nhân, cách ly bệnh nhân cho nhân dân. Khuyến cáo người dân, nhất là ở những xã vùng cao, xa, đặc biệt khó khăn khi phát hiện người nhà có biểu hiện sốt, loét miệng, có vết phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, đầu gối. Cùng với đó kèm theo biến chứng thần kinh hoặc tim mạch như rung giật cơ, đi loạng choạng, ngủ gà, yếu liệt chi, mạch nhanh, sốt cao trên hoặc bằng 390C… Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị kịp thời, tránh tự điều trị tại nhà. Ngoài ra, người dân cần tạo điều kiện phối hợp với bệnh viện trong cung cấp thông tin, điều tra, lấy mẫu xét nghiệm nếu thấy người nhà nghi ngờ mắc bệnh. “Song song với công tác tuyên truyền, Sở Y tế cũng đã chủ động đẩy nhanh thực hiện rà soát, sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất phòng - chống dịch bệnh lây lan và từng bước dập dịch tại các địa phương đang có dịch” - Bác sỹ Bùi Văn Quyền nhấn mạnh.

 

                                                                         Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục