Thông tin điều chỉnh giá 350 dịch vụ mà Bộ Y tế đưa ra với lý giải, giá dịch vụ trước đây đã quá lỗi thời vì thế cần phải tính đúng, tính đủ để bệnh viện tồn tại…

Tuy nhiên, trên thực tế, ở khía cạnh khác chưa được Bộ Y tế tính đúng, đủ để chia sẻ chi phí với người bệnh, đó là việc kiếm tiền “siêu lợi nhuận” từ các dịch vụ liên quan của bệnh viện...   

Siêu lợi nhuận từ nhà thuốc, giữ xe, căngtin…

Việc tăng giá viện phí là hoàn toàn hợp lý vì mức giá cũ được quy định trong thông tư 14 cách đây 16 năm đã quá lỗi thời. Nhiều BS cho rằng, Bộ Y tế cần phải cân nhắc và minh bạch rõ chi phí nào nên điều chỉnh tăng, không nên tăng, lộ trình tăng như thế nào cho hợp lý... Câu hỏi cho ngành y tế, việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ Bộ Y tế đưa ra liệu đã tính đến những lợi nhuận khổng lồ mà bấy lâu nay các BV đã thu được từ các DV liên quan như: Hệ thống nhà thuốc BV, kho bãi giữ xe, hệ thống căngtin, cho thuê mặt bằng, khám dịch vụ, điều trị dịch vụ...

Tại TPHCM, chỉ cần lướt qua các BV như Nhi Đồng 1, 2, Từ Dũ, Chợ Rẫy, Tai mũi họng, Chấn thương chỉnh hình, Gia Định, Bình Dân, Ung bướu... sẽ dễ dàng nhận ra rằng các nhà thuốc ở trong mỗi BV đều sống khỏe với một lượng khách hàng được “bao cấp” khổng lồ. Chưa chắc thuốc trong BV đã rẻ hơn so với thị trường bên ngoài.

Bao giờ thoát cảnh 2-3 bệnh nhân/giường?    Ảnh: Võ Tuấn
Bao giờ thoát cảnh 2-3 bệnh nhân/giường? Ảnh: Võ Tuấn
Nhà thuốc bệnh viện luôn đông khách (ảnh chụp tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM).     Ảnh: V.T
Nhà thuốc bệnh viện luôn đông khách (ảnh chụp tại bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM). Ảnh: V.T

Tại BV Chợ Rẫy, mỗi ngày BV tiếp nhận trên 4.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú và 2.600 nội trú. Các nhà thuốc trong BV luôn bị “quá tải” bởi lượng khách hàng mua thuốc. Tại mỗi BV đều có từ 2-3 nhà thuốc để phục vụ người bệnh. Mỗi ngày, các BV này tiếp nhận 5.000 -  7.000 lượt bệnh là trẻ em đến khám, phần lớn người bệnh đến khám dịch vụ đều bỏ tiền ra mua thuốc tại nhà thuốc của BV. Thậm chí, nhiều BV đã có chủ trương chỉ chấp nhận bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc của BV.

Thử làm phép tính so sánh, giá thuốc BV tương đương với các nhà thuốc bên ngoài, không phải thuê mặt bằng, điện nước được bao cấp, dược sĩ không phải thuê, không phải khấu hao kho chứa, dụng cụ, lượng khách hàng đông đảo, ổn định... Chắc chắn mỗi tháng, số lãi ròng mà các nhà thuốc thu được cực lớn.

Đó là chưa kể các bãi giữ xe tại các BV này, tại BV Nhi Đồng 2, giá giữ xe là 3.000 đồng/lượt trong khuôn viên 2 tầng có sức chứa 1.000 – 3.000 chiếc luôn chật kín xe ra vào liên tục. Không chỉ BV Nhi Đồng 2, tại nhiều BV khác như Chợ Rẫy, Nhi Đồng 1, Gia Định việc kiếm bộn tiền từ bãi giữ xe cũng không hề thua kém. Thậm chí nhiều BV lấn cả vỉa hè để giữ xe và cũng chẳng sợ ai với lý do: Giúp người bệnh(?!).

Một khoản thu khác cũng khổng lồ không kém đó là việc cho thuê mặt bằng xung quanh các BV để bán thuốc, mắt kính và căngtin trong BV. Tại BV Từ Dũ, mỗi ngày, căngtin của BV phục vụ cho từ 1.000 – 1.500 lượt người bệnh, người nhà. BV Nhi Đồng 2 với 3 căngtin phục vụ lúc nào cũng đông chật khách. Ngoài ra, nhiều căngtin có tiếng đông khách khác tại TPHCM không “thua chị kém em” đó là 115, Nguyễn Tri Phương...

...và khám dịch vụ, giường dịch vụ


Căn bệnh quá tải của các BV tại TPHCM đã trở thành mạn tính kéo dài chưa tìm ra được thuốc chữa. Chính vì sự quá tải khiến việc nằm chồng 2-3 bệnh nhân/giường là chuyện trở nên thường tình. Việc quá tải ở phương diện khám và điều trị đã khiến người bệnh “nhắm mắt nhịn ăn” để chuyển qua dịch vụ. Trong khi giá khám thông thường mà Bộ Y tế quy định trước đây từ 2.000 – 3.000 đồng/lần khám thì khám dịch vụ đã gấp 10 – 20 lần.

Thay vì sự chênh lệch sẽ được bù trừ cho các BS khám công thì khi tính giá viện phí mới chẳng thấy BV công nào kể đến khoản lợi nhuận từ việc khám dịch vụ mà chỉ ta thán... lỗ. Nghịch lý ở chỗ, nhiều BV lấy kinh phí đầu tư của Nhà nước để xây khu vực khám dịch vụ khang trang, máy móc hiện đại và sau đó thu tiền theo mức giá không khác gì BV tư. Việc đầu tư mới đáng ra tất cả người bệnh được hưởng thì ở đây chỉ phục vụ cho một đối tượng... dịch vụ.

Bên cạnh việc thu lợi từ phòng dịch vụ thì một khoản thu khác mà cơ quan quản lý quỹ BHYT cũng đau đầu không kém đó chính là: Tại nhiều BV quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép 2-3 người/giường nhưng khi làm giấy tờ thanh toán, BV vẫn đề nghị thanh toán mỗi người một giường... đó là chưa kể việc lạm dụng xét nghiệm tràn lan tại các BV mà dư luận đang phản ánh gần đây.

BS Lưu Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Giám định BHYT thuộc BHXH TPHCM cho rằng, cần xác định chức năng nhiệm vụ của BV công cho rõ ràng để không lẫn lộn giữa BV công và BV tư. BV công khi đã điều chỉnh viện phí và được nhà nước hỗ trợ kinh phí thì không thể tổ chức khám và điều trị thu theo mức dịch vụ giống BV tư được.    

 

                                                                                   Theo Báo LĐ

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục