Trung tâm YTDP tỉnh chuẩn bị đầy đủ chloramin B, sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống.

Trung tâm YTDP tỉnh chuẩn bị đầy đủ chloramin B, sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống.

(HBĐT) - Trên 57.000 trường hợp mắc, 111 trẻ tử vong (1 trẻ tại Hà Nội) là con số Bộ Y tế thông báo về bệnh tay - chân - miệng trên cả nước tính đến ngày 27/9. Ở tỉnh ta, bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, đến hết ngày 28/9 đã có 1.396 ca mắc tại 148 xã, phường, thị trấn ở tất cả 11 huyện, thành phố, nhiều nhất là huyện Kim Bôi, Mai Châu, TPHB, Lương Sơn… Độ tuổi mắc bệnh chủ yếu từ 3 tuổi trở xuống chiếm 83,4%, dưới 6 tuổi chiếm đến 94,7%; tỷ lệ mắc ở nam là 57,6%, nữ 42,4%.

 

Hòa Bình là một trong những tỉnh trọng điểm của cả nước về số ca mắc. Bệnh do nhóm virut đường ruột (Enterovirus) gây nên, trong đó nếu do virut EV 71 có thể gây biến chứng nặng dẫn đến tử vong. Tỉnh ta chưa có trường hợp tử vong nhưng số ca mắc đang có chiều hướng gia tăng. Dự báo, trong tháng 10 và tháng 11, bệnh sẽ tiếp tục bùng phát mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ thành dịch lớn nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống quyết liệt, triệt để. Đây là loại bệnh rất dễ lây lan trong  khi đó lại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng.

 

Trước tình hình đó, BCĐ Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm tỉnh (BCĐ) đã trích 750 triệu đồng để tiến hành phòng, chống dịch. Đồng thời, đóng cửa tạm thời 21 chi trường  mầm non có ca bệnh tại 5 huyện: Kim Bôi, Tân Lạc, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Cao Phong. Chỉ đạo hệ thống YTDP giám sát chủ động tại các cơ sở điều trị, nhà trẻ, mẫu giáo, cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp bệnh, điều tra theo phiếu, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Hướng dẫn các đơn vị rà soát, báo cáo vật tư, trang thiết bị, thuốc, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch sát tình hình cụ thể của địa phương; tổ chức trực dịch 24/24 giờ. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh và tẩy uế các nhà trẻ, mẫu giáo, hộ gia đình có ca bệnh bằng chloramin B 2%.  

 

Bà Trần Thị Ái Hương, Giám đốc Trung tâm YTDP tỉnh cho biết: Khoảng 80% các ca bệnh lây tại cộng đồng, trong đó khoảng 40% lây từ mẹ hoặc những người chăm sóc trẻ (những người lành mang virut). Tại tỉnh ta, các ca mắc đầu tiên khởi phát vào mùa hè, đến thời điểm trẻ đi lớp bắt đầu tăng nhanh. Ngày 3/6, toàn tỉnh mới ghi nhận 6 ca mắc, đến ngày 14/8 ghi nhận 221 ca. Như vậy, sau hơn 2 tháng chỉ tăng 215 ca nhưng chỉ trong 18 ngày kể từ khi các trường khai giảng (từ 4/9 – 22/9) đã tăng 542 ca. Mức độ tập trung tại lớp học cao, tạo điều kiện cho đường lây truyền của virut nên dịch bùng phát mạnh. Điều đó cũng đúng với sự gia tăng và biến đổi của các ổ dịch. Ban đầu chỉ phát hiện các ổ dịch tại cộng đồng (thị trấn Mai Châu), sau khi khai giảng năm học đã xuất hiện ổ dịch tại trường học. Đến nay, toàn tỉnh có 78 ổ dịch tại cộng đồng, 21 ổ dịch tại trường học. Số xã có ca mắc cũng tăng nhanh trong thời gian từ ngày 12/9 với 123 xã lên 144 xã vào ngày 22/9 (trung bình mỗi ngày phát hiện 2 xã mới có ca bệnh). Với tốc độ lan rộng như vậy, nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, dự tính đến cuối tháng 10 dịch sẽ lan ra toàn bộ 210 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Do đó, biện pháp tối ưu nhằm khống chế dịch là triển khai các biện pháp phòng, chống quyết liệt tại trường học và tuyên truyền cho các gia đình có con dưới 6 tuổi, đặc biệt là gia đình có con từ 3 tuổi trở xuống. Trung tâm YTDP tỉnh cũng đang tích cực tổ chức in tờ rơi về cách phòng, chống bệnh phát cho các gia đình có con dưới 6 tuổi; lập kế hoạch tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã, hệ thống y tế học đường; phối hợp với ngành GD&ĐT và các địa phương phun thuốc khử trùng, xử lý ổ dịch.

 

Với mục tiêu khẩn trương khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, hạn chế thấp nhất các ca mắc, biến chứng, tử vong, BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 869 ngày 26/9/2011 về phòng, chống dịch bệnh trong 3 tháng cuối năm. Mục tiêu là 100% huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn kiện toàn hệ thống BCĐ, có kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. 100% các bệnh viện, hệ thống YTDP kiện toàn các đội cơ động chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng đáp ứng trong mọi tình huống. 100% xã, phường, thị trấn, trường mầm non thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, kiến thức phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động trọng tâm được xác định là: Củng cố, tăng cường hoạt động và trách nhiệm của các BCĐ. Củng cố đường dây nóng, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhận thông tin về dịch và tư vấn cho nhân dân, trực xử lý dịch 24/24 giờ. Kịp thời khen thưởng cũng như xử lý những đơn vị phòng, chống dịch tốt hoặc chưa tốt. In sao băng, đĩa, tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch phát cho các hộ gia đình có trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học, chú trọng các hộ gia đình có con dưới 3 tuổi. Tổ chức tốt vệ sinh cá nhân, môi trường bằng chloramin B, xà phòng.

 

                                                                                     Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục