Phụ nữ xã Đồng Môn (Lạc Thủy) tham gia chiến dịch CSSKSS đợt II năm 2011.

Phụ nữ xã Đồng Môn (Lạc Thủy) tham gia chiến dịch CSSKSS đợt II năm 2011.

(HBĐT) - Thực hiện chiến dịch tăng cường vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS đến vùng đông dân, có mức sinh cao năm 2011, huyện Lạc Thủy có 13 xã, thị trấn tham gia, với tổng số 1.568 chị em phụ nữ chấp nhận các biện pháp tránh thai an toàn, đạt 119% so với kế hoạch và có 1.950 phụ nữ được khám, điều trị sức khỏe sinh sản, đạt 120% so với kế hoạch.

 

Anh Vũ Việt Tùng, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lạc Thủy cho biết: Sau khi được giao chỉ tiêu chiến dịch, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn cần chuẩn bị chu đáo mọi công việc. Từ kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch tại các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện trên cơ sở phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngay trong tháng diễn ra chiến dịch, huyện Lạc Thủy đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của thôn, xóm. Tổ chức lễ ra quân và đoàn xe cổ động cho hoạt động của chiến dịch. Trong chiến dịch năm nay, truyền thông thay đổi hành vi với các hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, đưa thông tin đến mọi đối tượng được đội ngũ cán bộ DS ở đây chú trọng. Các cán bộ dân số xã, CTV dân số thôn, bản vận động đến từng đối tượng thực hiện CSSKSS và những cặp vợ chồng đã có    hai con, những đối tượng sinh con một bề, những đối tượng chưa thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Trung tâm DS- KHHGĐ huyện còn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám, triển khai các dịch vụ CSKSSS không chỉ trong 6 xã theo kế hoạch thực hiện chiến dịch mà cả các xã ngoài chiến dịch. Lý giải cho cách làm này, anh Tùng cho biết thêm: Nhiều phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ nông thôn thường bận rộn và ít có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho mình. Chính vì vậy, triển khai chiến dịch này cũng tạo cơ hội để chị em có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS. Ngoài 6 xã trong chiến dịch, huyện cũng thông báo tại các xã khác để chị em đăng ký tham gia. Nhiều chị em trước đây rất ngại đến các trung tâm y tế nhưng nay đã mạnh dạn đăng ký khi có chiến dịch.

 

Nhờ cách làm sáng tạo, chiến dịch CSSKSS đợt II năm 2011 huyện Lạc Thủy đã thành công và vượt chỉ tiêu  kế hoạch. Tổng kết chiến dịch, toàn huyện có 1.568 chị em áp dụng các biệõn pháp tránh thai hiện đại, trong đó 5 trường hợp đình sản, 602 trường hợp dùng dụng cụ tránh thai, 20 trường hợp cấy thuốc tránh thai, 91 trường hợp tiêm thuốc tránh thai... Đã có 1.950 chị em tham gia khám bệnh về đường sinh sản, trong đó có 808 chị em đã được điều trị.   

Thông qua chiến dịch, nhiều người dân đã thay đổi nhận thức, hành vi, tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn, sinh thưa, sinh đủ để đảm bảo nuôi dạy con cho tốt. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ vùng sâu, xa đã không còn tâm lý e ngại khi tiếp cận với các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ. Điều đó không chỉ góp phần ổn định quy mô dân số tại huyện mà còn hạn chế các trường hợp sinh con thứ 3. Hiện nay, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn huyện là 1%, giảm 0,04% so với năm 2009.                     

                                                                      Đinh Hòa

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục