Trẻ em là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công. ảnh: Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các bè mẹ trẻ.

Trẻ em là đối tượng dễ bị dịch bệnh tấn công. ảnh: Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các bè mẹ trẻ.

(HBĐT) - Thời tiết đang chuyển dần từ thu sang đông. Vào thời điểm giao mùa, các hình thái thời tiết diễn biến bất thường và có sự đan xen nhau: sáng xuân, trưa hè, chiều thu, đêm đông. Nhiệt độ môi trường không ổn định là điều kiện cho dịch bệnh phát triển.

 

Hàng năm, vào thời điểm này, trên địa bàn tỉnh thường xuất hiện các dịch bệnh lây qua đường hô hấp như: cúm, thủy đậu, sởi, rubela…Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác đối với các kiểu khí hậu bất thường, chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình.

 

Thạc sĩ Vũ Quốc Hải, Trưởng khoa Truyền nhiễm và Vắcxin sinh phẩm (Trung tâm YTDP tỉnh) cho biết: Năm 2010, toàn tỉnh đã có 1.288 ca mắc bệnh sởi, 10 người bị biến chứng và 4 trường hợp đã tử vong. Bệnh cúm A/H1N1 cũng đã có 1.500 ca mắc, 2 trường hợp tử vong. Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh tay-chân-miệng phát triển mạnh và tồn tại dai dẳng làm cho tình hình bệnh dịch vào thời điểm giao mùa năm nay phức tạp hơn. Đến hết ngày 18/10 đã có 1.785 ca mắc tại 169/210 xã, phường, thị trấn. Bệnh vẫn phát sinh thêm tại các ổ dịch cũ. Riêng trong ngày 18/8 đã có thêm 20 ca mắc tại 9 huyện, chủ yếu vẫn là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra, hệ thống giám sát dịch bệnh cũng đã ghi nhận các ca bệnh khác như: thủy đậu 566 ca, tiêu chảy 3.715 ca, quai bị 948 ca, cúm 9.251 ca và 2.997 ca sốt phát ban nghi rubela (số liệu 9 tháng năm 2011). Những loại bệnh trước đây chỉ thường gặp khi chuyển mùa nhưng qua thống kê những năm gần đây đã có sự thay đổi dịch tễ, xảy ra cả vào các mùa khác nhau. Do đó, người dân cần có ý thức chủ động phòng, tránh. Bệnh lây qua đường hô hấp có thể gây biến chứng viêm phổi, viễm não và đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và phụ nữ mang thai. Sởi, rubela, cúm có nguy cơ dẫn đến dị dạng thai nhi khi người mẹ mang thai ở 3 tháng đầu. Biến chứng quai bị có thể gây vô sinh.

 

Những năm qua, Trung tâm YTDP tỉnh đã tích cực, chủ động giám sát phát hiện các dịch bệnh phát sinh, vừa trực tiếp vừa chỉ đạo tuyến cơ sở làm công tác dập dịch, không để lây lan thành dịch lớn. Đồng thời, tham mưu giúp Sở Y tế các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói riêng và YTDP nói chung. Trung tâm đã xây dựng nội dung phòng bệnh khi thời tiết chuyển mùa năm nay và có kế hoạch gửi công văn nhắc nhở các địa phương thực hiện tốt công tác này. Trong đó, chỉ đạo toàn hệ thống chuẩn bị sẵn sàng các cơ số thuốc, vật tư hóa chất; chủ động giám sát các căn nguyên, tác nhân gây dịch, các yếu tố, đối tượng nguy cơ. Các đội cơ động chống dịch tiến hành các hoạt động tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, nâng cao kiến thức của người dân. Đặc biệt, chỉ đạo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay-chân-miệng tại tất cả các địa phương, dù chưa có trường hợp biến chứng nặng, tử vong nhưng tình hình bệnh vẫn chưa ổn định.

 

Trên thực tế, trong thời điểm giao mùa, người già, trẻ em, phụ nữ có thai là đối tượng có sức đề kháng yếu, dễ bị dịch bệnh tấn công. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: Hàng năm, khi thời tiết chuyển lạnh khoa có từ 20 – 30 trẻ đến khám/ngày. Năm 2010, thời điểm cao, có từ 30 – 40 trẻ khám/ngày, 10 trẻ phải nhập viện điều trị, chủ yếu là bệnh về đường hô hấp. Để phòng bệnh, theo thạc sĩ Vũ Quốc Hải, nên thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; lau, rửa những vật dụng tiếp xúc với miệng như bát, đũa, cốc bằng nước rửa chén, nhà có trẻ con nên lau, rửa đồ chơi, nền nhà, bàn, ghế, tay nắm cửa. Thực hiện ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh ATTP, nhất là ở các bếp ăn tập thể. Ăn uống đủ dinh dưỡng, luyện tập TDTT rèn luyện sức khỏe; xây dựng nếp sống lành mạnh, quy củ; giữ ấm cơ thể, nhất là cổ. Đối với trẻ em, ngoài việc giữ ấm khi ra đường nên mang khẩu trang nhằm tránh khói bụi, mầm bệnh. Nếu có dấu hiệu bệnh nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Tuy nhiên, hiện nay tiêm chủng vẫn là biện pháp tốt nhất, rẻ nhất để phòng bệnh.  

 

                                                                           

 

                                                                       Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục