Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trên các diễn đàn mạng đang rộ lên phương pháp chữa bệnh tay chân miệng (TCM) bằng nước ozone. Tuy nhiên, một số chuyên gia dịch tễ lại cho rằng, phương pháp này chưa có cơ sở khoa học để ứng dụng cho con người vì nó mới được áp dụng trên… động vật.

 

1 lít nước muối có thể chữa khỏi TCM?

Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, người đưa ra cách chữa này khẳng định: “Cháu nào có 3 vết mụn ở chân nếu sau 2 ngày rửa bằng loại nước muối sát trùng (có tên Anolyte, còn được gọi là nước ozone), mụn tăng lên dù chỉ một nốt, tôi sẽ xin… đi tù vì không giúp được các cháu”. Thậm chí, ông còn cho thông báo trên mạng cả số điện thoại và email liên hệ để “nếu có trẻ em nào xuất hiện nốt đỏ ở chân tay, bị phồng rộp trong miệng (bệnh TCM) thì hãy liên lạc. Chỉ sau 2 ngày, tôi sẽ có mặt để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em”.
 
Theo TS. Khải, trước đây chỉ cần 2 chai nước muối này có thể cứu được 10 con trâu bò bị bệnh lở mồm long móng, lợn bị bệnh tai xanh, gia cầm bị cúm. Loại nước muối này đã được Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT công nhận là nước sát trùng và coi đây là “phao cứu sinh” của nông dân. Đây là nước muối sạch 99,7%, có nồng độ 5g/lít, nhạt hơn nước canh nên uống sau khi tập thể dục hoặc vận động nhiều, bị mất mồ hôi.

Trao đổi với PV , TS. Khải cho hay, nếu chú ý quan sát có thể thấy những người dân vùng biển thường xuyên tiếp xúc với nước biển, họ không hề bị ngứa ngáy, lở loét bao giờ. Chữa bệnh TCM cho trẻ cũng dựa trên thực tế đó, cha mẹ chỉ cần chú ý đến con cái khi thấy xuất hiện các vết mẩn ngứa thì có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn Anolyte để bôi, ngâm chân tay, thậm chí tắm giặt nhất định khỏi bệnh. Ngoài ra, nước muối này có thể chữa được các bệnh ngứa, bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa…

“Trẻ bị bệnh TCM chỉ cần 1 lít nước muối này là sẽ khỏi bệnh. Ở nước ta hiện có 365 máy lọc, mỗi máy 200 lít Anolyte/giờ nhưng các cơ sở có máy chủ yếu là BV, Trung tâm y tế, Sở Khoa học công nghệ, trang trại chăn nuôi trồng trọt lại không cấp phát cho dân, trong khi dân không biết đến để xin. Nếu ai có con nhỏ bị bệnh TCM chỉ cần gọi, tôi sẽ hướng dẫn lấy Anolyte nhất định chữa khỏi bệnh”- TS. Khải nói.

Các bác sĩ nói gì?

TS. Khải cho biết: “Sau khi đăng tin chữa miễn phí cho trẻ mắc TCM, đã có hàng nghìn cuộc điện thoại gọi đến xin tư vấn chữa bệnh TCM cho con và không thấy ai có than phiền gì về hiệu quả chữa bệnh của loại nước muối này”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi e ngại về cách chữa bệnh này vì trước đây, nước Anolyte mới điều trị thành công cho trâu bò bị lở mồm long móng, dịch tai xanh hay cúm gia cầm. Riêng điều trị cho con người thì chưa có nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng khoa học nào chứng minh.

Theo TS. Viên Quang Mai, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, có đến 95% trường hợp mắc TCM sẽ tự khỏi sau một thời gian ngắn không cần điều trị, trừ trường hợp trẻ mắc chủng virus EV 71 có độc lực cao dễ gây tử vong. Nếu muốn dùng nước muối chuyên chữa bệnh cho gia súc, gia cầm để thực nghiệm trên người thì quá mạo hiểm và cần phải thành lập một hội đồng khoa học phân tích, có kết luận chính xác về tính khả thi.

TS. Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Điều trị tích cực (BV Nhiệt đới T.Ư) cũng cho rằng: “Chữa bệnh TCM cho trẻ em bằng cách lấy nước muối tự chế chuyên chữa trị cho… động vật là không thể chấp nhận được, không thể tùy tiện áp dụng chữa bệnh cho con người khi chưa có một hội đồng khoa học nào thẩm định về tính an toàn của nó”.

Các chuyên gia cho rằng, trên thực tế, nước muối có thể diệt được vi khuẩn nên việc tắm biển cũng có thể sẽ làm xẹp các mụn nước. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng thì sẽ xảy ra tác dụng ngược, các mụn nước có thể bị trầy xước và nguy cơ nhiễm trùng cao hơn. Vì vậy, không thể nói rằng tắm nước biển có thể chữa được bệnh TCM.

Ngay cả Tổ chức Y tế thế giới cũng khẳng định, bệnh TCM chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh, do đó, khi thấy trẻ có biểu hiện như nổi nốt đỏ, mọng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, quanh miệng, sốt cao… thì cần đưa trẻ tới cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. Việc phòng bệnh quan trọng là phải vệ sinh môi trường sạch sẽ, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh…

Theo PLĐS

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục