(HBĐT) - Hiệu quả lớn nhất sau 5 năm triển khai dự án truyền thông thay đổi hành vi dinh dưỡng dựa vào cộng đồng tại xã Liên Vũ (Lạc Sơn) là hầu hết những gia đình có trẻ nhỏ đều được tiếp cận với những kiến thức phòng - chống suy dinh dưỡng trẻ em, biết lựa chọn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng sẵn có tại địa bàn để chế biến trong bữa ăn của trẻ. Đặc biệt, phụ nữ trong thời gian mang thai đều đến trạm y tế để được tư vấn, khám thai định kỳ.

 

Xã Liên Vũ có 90% dân số sống bằng nghề nông - lâm nghiệp, đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Xã được chia thành 9 xóm với 1.155 hộ dân và 4.876 nhân khẩu. Những năm trước đây, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) xã còn khá cao. Năm 2006, tỷ lệ suy dinh dưỡng của xã là 38,13%. 

Trước thực trạng đó cần có biện pháp can thiệp hiệu quả và mang tính bền vững, lâu dài. Năm 2006, với sự tài trợ của Viện Dinh dưỡng quốc gia, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tỷ lệ SDD và chọn Liên Vũ làm xã điểm để triển khai thực hiện dự án truyền thông thay đổi hành vi dinh dưỡng dựa vào cộng đồng. 

Mục tiêu của dự án là can thiệp nhằm giảm đáng kể tỷ lệ SDD cho trẻ em dưới 5 tuổi tại địa bàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vấn đề dinh dưỡng, đặc biệt là đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Tập trung xoá bỏ những phong tục tập quán lạc hậu có ảnh hưởng tới nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ có thai, trẻ nhỏ. Do đó, các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người dân được triển khai thường xuyên thông qua các cán bộ trạm y tế và đội ngũ y tế thôn, bản của xã. 

Trong 5 năm qua, nhiều hoạt động đã được triển khai, đem lại hiệu quả rõ rệt như: tổ chức tập huấn nhằm trang bị thêm các kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, cộng tác viên, nhân viên y tế thôn, bản và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể trong xã; tổ chức thảo luận nhóm, thăm hộ gia đình nhằm tư vấn và hướng dẫn cho người dân cách chế biến một bữa ăn hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng thực hành dinh dưỡng; sản xuất các tài liệu truyền thông dinh dưỡng bằng tiếng Mường như băng, đĩa, tranh lật phát cho cộng đồng. Qua đó, tỷ lệ SDD của xã đã giảm xuống đáng kể. Theo số liệu thống kê đợt I/2011, tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm xuống còn 19,19%. Đó là kết quả  trong quá trình thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống SDD trẻ em tại xã.

Y sỹ Bùi Văn Mạnh, Trạm trưởng Trạm y tế xã Liên Vũ cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ cơ sở nên nhiều năm lại đây, xã  không còn tình trạng phụ nữ sinh con tại nhà. Cán bộ trạm luôn kết hợp với 9 nhân viên y tế thôn, bản thực hiện phát tờ rơi tới tận hộ gia đình, thường xuyên đến thăm hộ có sản phụ sau đẻ, gia đình có trẻ nhỏ để tư vấn những kiến thức về SKSS hay hướng dẫn các bà mẹ cách chế biến bữa ăn hợp lý, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. 

 

Được biết, hàng tháng, Trạm duy trì cân trẻ theo định kỳ, tư vấn cho bà mẹ đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ. 100% số trẻ trong diện tiêm phòng đều được tiêm phòng, uống vitamin A và theo dõi thường xuyên bằng biểu đồ tăng trưởng. Phụ nữ trong thời gian mang thai đều đến trạm y tế để được tư vấn, khám thai định kỳ và tiêm phòng uốn ván.

 

                                         Kim Tuất  (Trung tâm TT-GDSK) 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục