Từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em tại nhiều địa phương. ảnh: Tuyên truyền về quyền trẻ em cho học sinh xã Mãn Đức (Tân Lạc).

Từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về quyền trẻ em tại nhiều địa phương. ảnh: Tuyên truyền về quyền trẻ em cho học sinh xã Mãn Đức (Tân Lạc).

(HBĐT) - Để tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em, những năm qua, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực tuyên truyền, vận động kêu gọi sự ủng hộ của mọi tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em. Từ phong trào này đã có nhiều địa phương, đơn vị luôn tích cực đồng hành như: Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, TPHB, Cao Phong...

 

Tiêu biểu cho phong trào đó phải kể đến huyện Lạc Thủy, năm 2011, quỹ "Bảo trợ trẻ em" của huyện đạt gần 100 triệu đồng. Theo bà Đỗ Thị Thu Huệ, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện, có được kết quả đó là nhờ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền. Khi có văn bản hướng dẫn của Sở, Phòng đã tham mưu giúp UBND huyện có thư kêu gọi và gửi đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền để mọi người hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ. Kết quả, mỗi CB-CNVC đều ủng hộ nửa ngày lương, mỗi hộ gia đình ủng hộ trung bình từ từ 5.000-10.000 đồng, có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán đã ủng hộ từ 50.000 - 100.000 đồng. Năm qua, ngành giáo dục huyện, thị trấn là những đơn vị làm tốt công tác xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em khi tỉnh phát động.

 

Bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Hàng năm, nhân tháng hành động Vì trẻ em, phòng đã gửi công văn của UBND tỉnh kêu gọi sự ủng hộ của các sở, ban, ngành và doanh nghiệp. Với hình thức quyên góp 1 hoặc nửa ngày lương hoặc trích từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị, kết quả đã có 32 đơn vị hưởng ứng với số tiền ủng hộ trên 70 triệu đồng. Tiêu biểu: Đoạn quản lý đường bộ I: 11,8 triệu đồng, Sở GT-VT: 9,6 triệu đồng; Công an tỉnh: 5 triệu đồng, Điện lực Hòa Bình: 5 triệu đồng, Công ty CP xuất - nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tại Hòa Bình: 5 triệu đồng...

 

Tại mỗi huyện, thành phố đều xây dựng được chương trình trong tháng hành động Vì trẻ em, trong đó phát động quyên góp ủng hộ cho quỹ Bảo trợ trẻ em. Với nhiều hình thức như quyên góp bằng tiền mặt, hiện vật, tặng học bổng..., quỹ cấp huyện đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra có 102 xã, thị trấn xây dựng được nguồn quỹ riêng. Cũng với hình thức kêu gọi sự ủng hộ của mỗi gia đình đóng góp từ 5.000 - 10.000 đồng, bên cạnh đó, mỗi khi đến dịp Tết trung thu, 1/6, tại các KDC đều tổ chức  tặng quà cho các cháu từ nguồn đóng góp thêm.

 

Từ nguồn quỹ này, các cấp đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho HS nghèo vượt khó. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã rà soát, lập danh sách trẻ em khuyết tật và tổ chức đưa trên 1.000 trẻ em đi khám sàng lọc khuyết tật, qua đó có 62 trẻ được đi phẫu thuật. Có 702 trẻ được nhận quà từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vận động của nhiều tổ chức, cá nhân. Riêng trong tháng hành động vì trẻ em, từ nguồn vận động của Công ty TNHH Dược phẩm 3 A, Hội quyền trẻ em Việt Nam đã tặng 360 hộp sữa bột trị giá gần 700 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

 

 

                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục