Trong số gần 20 trẻ bị ngộ độc chì đã và đang điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian gần đây, hầu hết trẻ đều dùng thuốc cam trước đó để chữa biếng ăn, chảy dãi, viêm miệng, tưa lưỡi. Các thuốc này đều được mua theo truyền miệng.

Tin tưởng là thuốc gia truyền

Mới được 5 tháng tuổi nhưng bé Đỗ Phương Anh (ở Bình Giang, Hải Dương) đã phải vào viện cấp cứu. Xét nghiệm máu thấy nồng độ chì trong máu của bé rất cao. Mẹ của cháu cho biết, trước đó, cháu bị tưa lưỡi nên đi mua thuốc cam về bôi cho con. Theo chỉ dẫn của ông lang thì bôi vào lưỡi của trẻ 3 lần/ngày sau ăn no, cho đến khi khỏi. Trẻ có nuốt thuốc vào bụng cũng không việc gì. Khoảng 10 ngày sau, cháu có triệu chứng nôn nhiều lần trong ngày (kể cả khi cháu ăn hay không ăn cũng bị nôn). Đưa con đi khám ở phòng khám tư nhân, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh nên chị đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị chia sẻ thêm, ở quê chị trẻ cứ cam miệng (hôi miệng), tưa lưỡi là mua thuốc cam về bôi miệng cho trẻ. Thuốc được gói bằng giấy. Những đứa trẻ khác bôi 1 toa (tương ứng với 1 thìa cà phê thuốc có giá 50.000 đồng) là khỏi. Con nhà chị bị tưa lưỡi nặng nên phải dùng tới toa thứ hai. Cứ nghĩ thuốc cam là lành và an toàn, ai dè...

Ở phòng bệnh bên cạnh, bé Nguyễn Bá Tùng, 5 tháng tuổi (Đan Phượng - Hà Nội) cũng đang điều trị do bị ngộ độc chì. Chị Hoàng Thị Chúc - mẹ của cháu cho biết, thấy cháu bị trắng ở lưỡi nên đã mua thuốc cam về bôi, được một tuần cháu có biểu hiện sốt, nôn, co giật và người lừ đừ trông rất mệt mỏi. Đến đây xét nghiệm bác sĩ cho biết, cháu bị ngộ độc chì. May mà cháu được phát hiện kịp thời. Rồi chị nhớ lại năm ngoái (năm 2010), anh của bé Tùng lúc đó được 22 tháng tuổi, chị cũng cho cháu dùng rất nhiều thuốc cam (chữa hôi miệng) và dùng trong thời gian dài, sau đó cháu cũng có các triệu chứng co giật và nôn rất nhiều... rồi dẫn đến tử vong. 

Theo điều dưỡng Hoàng Thị Nhâm, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, thời gian gần đây, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 17 cháu bị ngộ độc chì, hầu hết dưới 1 tuổi. Các cháu này trước đó đã và đang dùng thuốc cam để chữa biếng ăn, chảy dãi, viêm miệng hay tưa lưỡi...

 Một trường hợp trẻ bị ngộ độc chì do dùng thuốc cam không rõ nguồn gốc.

Và hậu quả nặng nề

Theo BS. Phạm Thị Vân Anh, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp điều trị cho các cháu cho biết, hầu hết trẻ bị ngộ độc chì ở đây có hàm lượng chì trong máu rất cao, có trường hợp lên tới 206mcg chì/100ml máu, gấp 41 lần so với ngưỡng gây ngộ độc là 5mcg/100ml máu. Một số gia đình đã đem gói thuốc cam sử dụng cho con đến định lượng hàm lượng chì tại Viện Khoa học công nghệ. Kết quả cho thấy, thuốc đều có chứa hàm lượng chì cao, thậm chí có gói hàm lượng chì chiếm tới 21%.

 Trong số 17 cháu vào điều trị đã có 2 cháu tử vong, 2 cháu chuyển sang tình trạng ngộ độc mạn tính. Khi trẻ bị ngộ độc cấp tính sẽ bị tổn thương ở nhiều cơ quan, nhất là não của trẻ đang phát triển như làm tổn thương thần kinh gây nôn, co giật; gây thiếu máu, ảnh hưởng tới gan (biểu hiện men gan tăng cao), ảnh hưởng tới tim làm tim đập nhanh...

Đối với trường hợp ngộ độc chì mạn tính, trẻ sẽ bị vôi hóa trong não. Chụp CT não sẽ thấy có canxi ở vùng nhân xám, tiểu não và vùng trán. Nếu không được điều trị sẽ gây rối loạn tâm thần, chứng quên (kiểu Alzheimer), tăng huyết áp và vô sinh sau này.

Khuyến cáo của chuyên gia

Theo bác sĩ cao cấp, TTND Trần Văn Bản - Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam thì nguyên bản bài thuốc cam dùng cho trẻ em còn có tên là bài “Sâm linh bạch truật tán” bao gồm các vị: nhân sâm (hoặc đảng sâm), bạch linh, bạch truật, cam thảo, bạch biển đậu, hoài sơn, liên nhục, cát cánh, ý dĩ, sa nhân. Bài thuốc có tác dụng chính là bổ tỳ, tiêu thực; Nếu thêm hai vị sử quân (hạt giun) và binh lang (hạt cau) thì có thêm tác dụng khu trùng. Tuy nhiên,  tùy theo mục đích chữa bệnh hoặc theo kinh nghiệm của mình mà một số thầy thuốc Đông y có thể gia giảm thêm một số vị thuốc khác nữa theo các hướng khác nhau, như cho thêm vị thuốc có tác dụng sát khuẩn...

Việc thông tin trẻ em bị ngộ độc thuốc cam trong đó có chì có rất nhiều nguyên nhân, có thể thuốc được sản xuất bởi những dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, dược liệu không sạch đã bị nhiễm chì trong quá trình trồng cấy ở những vùng có hàm lượng chì cao hoặc tại vùng bệnh nhân sinh sống có hàm lượng chì trong nước cao do nước thải công nghiệp, hàng ngày bệnh nhân ăn uống mỗi ngày tích tụ một ít hoặc có những vị thuốc bản thân đã có chì như duyên đơn, hoàn đơn...

Hội Đông y Việt Nam cũng đang tìm hiểu, sẽ phối hợp với Hội Đông y ở các tỉnh, thành nơi có bệnh nhân bị ngộ độc này để xem xét cụ thể.

Để an toàn trong dùng thuốc, người bệnh cần khám chữa bệnh ở những địa chỉ tin cậy, đã được cấp phép hành nghề của Sở Y tế hay Bộ Y tế. Nếu là bài thuốc gia truyền cũng phải được Sở Y tế hay Bộ Y tế cấp phép sản xuất lưu hành.

 Các bà mẹ cần hết sức thận trọng khi dùng thuốc cam cho trẻ, đặc biệt là những thuốc không có  địa chỉ, không nhãn mác...   

 

                                                                      Theo Báo SKĐS

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục