(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Bùi Thị Phấn trú tại xóm Nau, xã Thu Phong (Cao Phong) hỏi về việc tính thời gian và mức sinh hoạt phí để hưởng trợ cấp BHXH một lần.

 

Sau khi Báo Hòa Bình có công văn trao đổi, ngày 4/11/2011, BHXH tỉnh đã phúc đáp nội dung bà Phấn hỏi như sau: Từ ngày 1/1/2010, BHXH tỉnh đã phân cấp giải quyết chế độ BHXH một lần cho BHXH các huyện, thành phố trực thuộc xét duyệt. Vì vậy, hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp BHXH  1 lần của bà Phấn do BHXH huyện Cao Phong tiếp nhận và giải quyết.

 

Sau khi làm việc với BHXH huyện Cao Phong, BHXH  tỉnh xác định: Bà Bùi Thị Phấn, sinh ngày 10/3/1954 là Chủ tịch Hội PN xã Thu Phong, số sổ BHXH 2402000140, có thời gian công tác đóng BHXH là 12 năm 9 tháng (từ ngày 1/9/1988 đến 30/5/2011). Ngày 16/2/2011, BHXH huyện Cao Phong ra Quyết định số 16/BHXH -CĐCS về hưởng chế độ trợ cấp một lần của cán bộ xã, phường, thị trấn đối với bà Phấn với mức sinh hoạt phí bình quân để tính trợ cấp là: 350.000 đồng x 1,207 x 1,268 = 543.270 đồng. Tổng số tiền trợ cấp một lần bà Phấn được tính là 543.270 x 12 tháng = 6.519.284 đồng.

 

Trên cơ sở hồ sơ quá trình đóng BHXH của bà Phấn là 12 năm 9 tháng và mức sinh hoạt phí là 350.000 đồng, BHXH tỉnh trả lời 2 nội dung mà bà Phấn nêu trong đơn như sau:

 

Về thời gian đóng BHXH để hưởng trợ cấp: căn cứ vào điểm b, Điều 4, Nghị định số 09/1988/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/1/1998, đối với trường hợp chưa đủ 15 năm công tác liên tục và đóng BHXH  khi nghỉ được hưởng trợ cấp một lần mỗi năm công tác được hưởng một tháng sinh hoạt phí tính theo bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ việc. Do vậy, trường hợp của bà Phấn có 12 năm 9 tháng đóng BHXH đã tính hưởng 12 tháng là đúng theo quy định  (không tính tháng lẻ).

 

Việc tính sinh hoạt phí bình quân để hưởng trợ cấp: Tại thời điểm bà Phấn nghỉ và dừng đóng BHXH  được hưởng mức sinh hoạt phí với chức danh Chủ tịch Hội PN xã, tương ứng mức sinh hoạt phí là 350.000 đồng. Căn cứ Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/1/2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương thì thời điểm giải quyết chế độ cho bà Phấn sẽ được tính trên mức sinh hoạt phí tương ứng 483.300 đồng và sau đó được tính điều chỉnh tương ứng mức tăng tiền lương tối thiểu của từng thời kỳ cho đến thời điểm giải quyết (theo Công văn số 3188/BHXH-CGXH ngày 3/7/2010 của BHXH Việt Nam).

 

Như vậy, đối chiếu với các văn bản mà Nhà nước đã quy định, đối với trường hợp của bà Phấn thì mức sinh hoạt phí bình quân để tính hưởng BHXH  một lần do BHXH huyện Cao Phong đã tính còn thiếu so với quy định. BHXH tỉnh đã yêu cầu BHXH huyện Cao Phong kiểm tra và tính lại mức sinh hoạt phí bình quân và điều chỉnh lại mức trợ cấp một lần cho bà Phấn trong tháng 11/2011.

 

 

                                                                  Đức phượng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục