Ở thôn Nà Hán, Tân Liên, Cao Lộc (Lạng Sơn) lâu nay vẫn lan truyền việc bà Hoàng Thị Hậu,( thường gọi là bà Bình), dân tộc Tày, 76 tuổi, ở thôn Nà Hán, có bài thuốc bí truyền chữa bệnh vô sinh. Tin lành đồn xa, hàng ngày có 10 đến 20 cặp đôi hiếm muộn ở trong và ngoài tỉnh tìm đến nhà bà lấy thuốc

 

Mặc dù ngoài trời xuống đến năm độ, rét căm căm, gió từng cơn thổi thốc trên dòng sông Kỳ Cùng nhưng hàng ngày người dân ở thôn Nà Hán, thỉnh thoảng vẫn chứng kiến từng cặp đôi nam nữ, vượt sông trên chiếc cầu tạm bợ, tìm đến nhà bà Hoàng Thị Hậu lấy thuốc.

Khi đến thôn Nà Hán hỏi chuyện, người dân ai cũng biết và gọi bà Hoàng Thị Hậu với niềm tôn kính là "Thần y" chữa vô sinh.

Anh Dương Văn Tuyên, (40 tuổi, nhà ngay gần nhà bà Hoàng Thị Hậu), cho biết: Trước đây là người hiếm muộn, cưới vợ đến sáu năm mà vẫn không có con, đi khám, điều trị nhiều nhưng không có kết quả. Cùng đường mới đến bà Hậu xin lấy thang thuốc chữa vô sinh. Chỉ năm sau đã có tin vui, nay anh có hai người con, đủ cả trai, gái...

Từ hơn 20 năm nay,tiếng lành đồn xa, nhiều cặp đôi hiếm muộn ở nhiều nơi cũng đã đến lấy thuốc của bà Hậu.

Mới 9 giờ 30 phút, bước chân vào nhà bà Hậu đã thấy có năm cặp đôi ngồi trong nhà bà Hoàng Thị Hậu chờ bốc thuốc. Anh Nguyễn Văn Mạnh, ở Cẩm Phả, (Quảng Ninh) nói: Vợ chồng cưới đã gần bốn năm, nhưng chưa có kết qủa gì, Qua người quen giới thiệu, từ hôm qua đã lên Lạng Sơn, sáng nay vào sớm lấy thuốc. Các đôi vợ chồng còn lại ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

Chờ sau khi bốc thuốc cho khách xong, bà Hoàng Thị Hậu mới nhỏ nhẹ nói chuyện: “Đây là bài thuốc gia truyền do mẹ bà truyền lại, bà đã bốc thuốc được hơn 30 năm nay, đến giờ không nhớ được bao nhiêu người đến lấy thuốc, có người chữa được, cũng có người không được...Người chữa khởi sau đến cảm ơn, nhận làm con nuôi nhiều lắm, ở tỉnh nào cũng có. Bài thuốc chỉ là những cây lá, củ trên rừng...tự hái về, nên chỉ làm phúc thôi, tuỳ tâm từng người...”

Chủ tịch Hội đông y xã Tân Liên, Hoàng Minh Chiến cho biết: “Ở miền núi có những ông lang, bà mế, biết những bài thuốc nam gia truyền chữa bệnh là chuyện bình thường. Trường hợp của bà Hoàng Thị Hậu cũng vậy. Bà đã bốc thuốc chữa bệnh hiếm muộn cho nhiều người có kết quả, nên đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt do ở thôn có nhiều anh em đi làm ăn ở xa, có nhiều mối quan hệ nên được nhiều người biết đến”.

Giám đốc Bệnh viện y học cổ truyền, Chủ tịch Hội đông y tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Thanh Sản nhìn nhận: “Từ trước đến nay, ở nhiều vùng quê trên địa bàn Lạng Sơn có rất nhiều ông lang, bà mế biết những bài thuốc hay. Nhưng họ không đăng ký, không cho ai biết...mà họ tự chữa bệnh theo kiểu dân gian. Kết quả thế nào khó đánh giá toàn diện. Chỉ có người bệnh dùng thuốc, khi khỏi bệnh thì tự mách bảo lẫn nhau.

Ông Sản cho biết, có những bài thuốc dân gian, tỷ lệ khỏi bệnh đạt hơn 80%.

Theo ông Sản, thời gian tới, tỉnh sẽ có biện pháp sưu tầm, vận động các ông lang, bà mế hiến những bài thuốc hay, để tiếp tục nghiên cứu, gìn giữ và phát huy những bài thuốc cổ truyền của bà con các dân tộc, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏc nhân dân.

 

                                                     Theo NhanDan
 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục