Cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh và nâng cao giao tiếp, ứng xử khi chăm sóc người bệnh.

Cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh và nâng cao giao tiếp, ứng xử khi chăm sóc người bệnh.

(HBĐT) - Năm 2011, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Sở Y tế và UBND huyện như tăng cường phòng dịch bệnh trong mùa đông - xuân: sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, tay - chân - miệng; triển khai thực hiện nghiêm túc Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; công tác khám - chữa bệnh đều đạt, vượt chỉ tiêu so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khám và điều trị là 61.128 lượt, trong đó điều trị nội trú 10.316 lượt, điều trị ngoại trú 2.500 lượt, số ngày điều trị nội trú 49.516.

 

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ có 9 khoa, phòng và 2 phòng khám khu vực cùng với đội ngũ cán bộ gồm 94 y, bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo cơ bản. Trong đó có 11 bác sĩ (có 5 bác sĩ CKI), 1 dược sĩ đại học, 9 cao đẳng điều dưỡng đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn huyện.

 

Trong năm, bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu chuyên môn, Bệnh viện còn chú trọng nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh; nâng cao giao tiếp, ứng xử của cán bộ ngành y tế; chăm sóc người bệnh toàn diện; thực hiện y đức, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh... Ngoài ra, Bệnh việõn còn phát huy tối đa hiệu quả trang thiết bị, máy móc hiện đại trong khám, điều trị như: máy xét nghiệm, siêu âm, Xquang, điện tim... Một số  kỹ thuật đã được triển khai thành thạo như: phẫu thuật ngoại khoa, các phẫu thuật vượt tuyến của chuyên khoa mắt...

 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2012, đặc biệt là trong dịp Tết Nhâm Thìn sắp tới, ngoài chuẩn bị sẵn sàng cho cấp cứu và điều trị, Bệnh viện Đa khoa huyện đang cố gắng để những người phải ở lại viện điều trị cũng được hưởng một cái Tết ấm cúng, đặc biệt là chú trọng công tác phòng - tránh rét cho người già và trẻ em...

 

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy cho biết: Trước dự báo của    cơ quan khí tượng thuỷ văn là có thể có rét đậm, rét hại trong dịp Tết, Bệnh viện đã chuẩn  bị sẵn sàng cho công tác phòng - chống rét. ở những phòng không thể dùng chăn, đệm như phòng đẻ, phòng sơ sinh, Bệnh viện đã trang bị quạt sưởi, điều hoà để làm ấm, đảm bảo sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em. Ngoài ra, các trang thiết bị hiện đại cũng được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận và xử lý các trường hợp cấp cứu.

 

Năm 2012, Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: đẩy mạnh xã hội hóa chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tiếp tục củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ gắn với nâng cao chất lượng thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, y đức và trách nhiệm phục vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng khám - chữa bệnh, góp phần chăm lo tốt hơn nữa sức khoẻ của nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được giao.

 

 

                                                                   Hồng Dung

                                                          (Trung tâm TT -GDSK)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục