Dự thảo thông tư giá viện phí mới đã hoàn thành với sự đồng thuận của liên bộ: Y tế, Tài chính, Lao động thương binh xã hội và Bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, đề xuất tăng giá viện phí tới đây có hơn 400 danh mục dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh về giá, nhiều hơn so với đề xuất ban đầu của Bộ Y tế…

 

Trước đó, trong đề án về việc điều chỉnh viện phí, Bộ Y tế đề xuất trong giai đoạn năm 2011 - 2012 tăng phí 350 trong tổng số hơn 3.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế đang được thực hiện tại các bệnh viện.

Tuy nhiên, trong dự thảo thông tư giá viện phí mới với sự đồng thuận của các bộ ngành liên quan sẽ có hơn 400 danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ được điều chỉnh về giá, trong đó đáng chú ý có tới 70% số dịch vụ y tế tăng tới 500% so với giá hiện hành nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trong đó, giá một lần khám bệnh sẽ nâng từ 3.000 đồng lên tối đa 20.000 đồng (bệnh viện đầu ngành) nhưng giảm gần 50% so với đề xuất ban đầu (8.000 - 30.000 đồng). Công khám tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực được điều chỉnh lên 5.000 đồng/lượt, trong khi hiện hành chỉ 1.000 đồng/lượt.

Cũng theo dự thảo này, giá giường bệnh thông thường một ngày cũng được tính từ 10.000 đến 18.000 đồng, còn các chuyên khoa đặc biệt là 20.000 đồng. Với những giường hồi sức đặc biệt mức thu tối đa là 160.000 đồng, giảm nhiều so với mức đề xuất trước đây là 300.000 - 350.000 đồng. Đáng chú ý, trong dự thảo về giá viện phí mới tới đây cũng quy định cụ thể hơn về giá giường bệnh nội trú nằm ghép theo hướng bệnh nhân phải nằm ghép giường, giá thành sẽ được tính giảm còn 70% và 40% tùy ghép 2 hay 3 người.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc điều chỉnh viện phí lần này tác động theo hướng tích cực đến người bệnh vì số dịch vụ y tế được điều chỉnh giá chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số các dịch vụ y tế và kỹ thuật y tế đang được các bệnh viện thực hiện. Hơn nữa, việc tăng giá dịch vụ y tế cũng không tăng đồng loạt và điều chỉnh có chọn lọc, ở mức thấp hơn so với kế hoạch ban đầu.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc tăng viện phí sẽ đi kèm với việc đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân và thêm các chính sách hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khám chữa bệnh. Tới đây, Bộ Y tế sẽ đề nghị Nhà nước hỗ trợ phần cùng chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh BHYT của người nghèo bị bệnh hiểm nghèo chạy thận nhân tạo, mổ tim. Bộ Y tế đã trình Chính phủ, Quốc hội, hỗ trợ 70% chi phí mua thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo. Đối với đối tượng nông dân, dân diêm, học sinh nghèo được hỗ trợ 30% - 50% chi phí tham gia BHYT.

Về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT nhận định, mức đề xuất viện phí mới lần này có cơ sở từ tuyến xã đến trung ương, thay cho trước đây do bệnh viện trung ương xây dựng và đề xuất, không phù hợp với mức chi từng vùng miền đặc thù.

Mức viện phí mới cũng hướng tới chi phí thực để cho bệnh nhân có thẻ BHYT không phải bỏ tiền túi khi đi khám chữa bệnh. Với các dịch vụ hay bị lạm dụng được tách riêng từng dịch vụ cụ thể như: siêu âm mạch máu, siêu âm tim... thay vì siêu âm màu chung chung như trước đây để có mức giá quy định cụ thể. 

 

                                                                    Theo SGGP

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục