(HBĐT) - Thời gian vừa qua, tại huyện Lạc Sơn phát hiện chùm ca bệnh, ban đầu nghi mắc hội chứng “viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1”, trong đó đã 3 trường hợp tử vong trong thời gian rất ngắn (từ khi phát bệnh đến khi tử vong chỉ trong vòng 1 tuần) gây lo lắng cho người dân tại địa phương.

 

Sau khi  Sở Y tế nhận được thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về các trường hợp bệnh tại xóm Đổn, xã Văn Nghĩa đã chỉ đạo Trung tâm YTDP tỉnh  thành lập đoàn công tác phối hợp với Trung tâm YTDP huyện Lạc Sơn, Trạm y tế và UBND xã Văn Nghĩa tiến hành giám sát dịch bệnh.  

Kết quả ban đầu cho thấy, xóm Đổn có 946 người dân với 208 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 46%.Chùm ca bệnh mới phát hiện có 17 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong.  

Trường hợp tử vong đầu tiên là Bùi Thanh Lâm (sinh năm 2009). Bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày 23/6/2012 có biểu hiện: sốt, ho, khó thở, tím tái, chóng mặt. Trước đó 1 tuần, bệnh nhân có biểu hiện yếu cơ không đi được. Gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn và được chẩn đoán: viêm phổi, suy hô hấp cấp độ 3. Ngày 24/6/2012, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, ngày 25/6/2012, bệnh nhân tử vong.   

Trường hợp thứ hai và thứ ba tại huyện Lạc Sơn là 2 anh em ruột. Bệnh nhân Bùi Ngọc Huy (SN 2007). Bệnh khởi phát ngày 27/6/2012 có biểu hiện: đau đầu, buồn nôn, đau bụng dữ dội. Gia đình đưa đến Trạm y tế xã trong tình trạng mắt trợn ngược, chân tay lạnh, mất phản xạ, còn nhịp tim và mạch. Bệnh nhân đã được điều trị bằng cách tiêm vitamin B1, B6, B12 và cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn. Tại bệnh viện, bệnh nhân Huy được chẩn đoán là hôn mê chưa rõ nguyên nhân, cùng ngày được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khi nhập viện trong tình trạng: sốt, tăng tiết dịch, hôn mê sâu và được chẩn đoán ban đầu theo dõi viêm màng não. Đến ngày 29/6/2012, bệnh nhân tử vong.  

Trường hợp của bệnh nhân Bùi Ngọc Hiệp (em trai bệnh nhân Bùi Ngọc Huy) sinh năm 2008. Ngay sau khi anh trai đưa đi bệnh viện 30 phút, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, đau bụng dữ dội. Gia đình đưa đến Trạm y tế trong tình trạng tương tự như bệnh nhân Huy. Sau đó, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện với chẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng anh trai. Tuy nhiên, trên đường đi, bệnh nhân đã tử vong.  

Điều đặc biệt khi xuất hiện chùm ca bệnh tại địa bàn xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, trong 17 trường hợp mắc bệnh, được tập trung vào 6 hộ gia đình gần kề nhau và có quan hệ họ hàng. Đây cũng là vùng dịch tễ có hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1. Sau khi có báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh ngành Y tế đã mời Viện Vệ sinh dịch tễ T.ư và Bệnh viện nhiệt đới T.ư lên làm việc với Sở y tế, Trung tâm YTDP huyện Lạc Sơn và y tế cơ sở.  

Đoàn kiểm tra đã đưa ra kết luận: Với tổng số 17 ca mắc bệnh tại  xã Văn Nghĩa huyện Lạc Sơn 14 trường hợp mắc “Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến viatmin B1”, qua quá trình điều trị đến nay, các ca bệnh đã ổn định, còn 3 trường hợp tử vong không liên quan đến căn bệnh này. Cụ thể: bệnh nhân Bùi Thanh Lâm, căn nguyên tử vong được xác định là “Viêm phổi, suy hô hấp cấp và có tiền sử hen phế quản”, trường hợp 2 anh em Bùi Ngọc Huy và Bùi Ngọc Hiệp, căn nguyên tử vong được xác định là “Hội chứng não cấp, nghi ngờ nguyên nhân do ngộ độc cấp tính”.  

Trước thực trạng chùm bệnh xuất hiện tại Lạc Sơn gây hoang mang cho người dân, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm YTDP huyện Lạc Sơn và các cơ sở y tế thường xuyên theo dõi, giám sát và điều trị các ca bệnh mắc “Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến viatmin B1” theo đúng phác đồ hướng dẫn của Bộ Y tế vì đây là căn bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nên trong quá trình điều trị đạt kết quả chưa cao. Đồng thời, ngành cũng đưa ra khuyến cáo: Khi người dân có những biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.                  

 

                                                 Thu Hương 

                                       (Trung tâm TT-GDSK)

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục