ĐV-TN khối cơ quan huyện Yên Thủy và xã Lạc Sỹ huy động ngày công lao động, nguyên vật liệu tu sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ neo đơn. Ảnh: H.N

ĐV-TN khối cơ quan huyện Yên Thủy và xã Lạc Sỹ huy động ngày công lao động, nguyên vật liệu tu sửa nhà ở cho hộ nghèo, hộ neo đơn. Ảnh: H.N

(HBĐT) - Thực hiện chính sách đối với người nghèo nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội cũng là mục tiêu để thực hiện định hướng giảm nghèo bền vững của thời kỳ 2011-2020 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015. Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu đó, năm 2012, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiều chính sách, Chương trình, Dự án đối với các xã, xóm, bản và người nghèo trên địa bàn.

 

Với 7.604 triệu đồng, trong năm 2012, Dự án ĐC-ĐC đã hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng của điểm ĐC-ĐC khu Suối Kẻ, xóm Mít (Tu Lý-Đà Bắc). Thực hiện phân lô, giao đất ở, đất sản xuất và tổ chức đón 17 hộ dân du cư của xã Đồng Ruộng, Hào Lý về định cư. Cũng trong năm 2012, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Với tổng kinh phí 23.243 triệu đồng, ngoài việc cấp hỗ trợ kịp thời giống ngô lai, lúa lai cho các hộ nghèo đưa vào sản xuất vụ mùa 2012 và vụ chiêm xuân 2012-2013, các huyện, thành phố đã cấp 989 tấn muối iốt, trợ giá chiếu bóng vùng cao và giấy vở cho học sinh các xã, thôn, bản vùng 135. Trên cơ sở kết quả điều tra rà soát hộ nghèo cuối năm 2011, năm 2012 đã hỗ trợ tiền điện cho 50.770 hộ nghèo trên toàn tỉnh với mức mức 30.000 đồng/hộ/tháng, tổng kinh phí 18,2 tỷ đồng.

 

Thực hiện Luật BHYT, năm 2012 đã mua và cấp thẻ BHYT miễn phí cho 76.575 đối tượng là người thuộc diện hộ nghèo, 422.465 người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 250 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục đã có 23.170 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được cấp bù học phí với số tiền trên 15,8 tỷ đồng và 76.454 lượt HSSV được hỗ trợ chi phí học tập với số tiền trên 32,3 tỷ đồng đồng. Thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2012, đã có 2.953 lao động nông thôn trong tỉnh được dạy nghề. Trong đó có 958 người hộ nghèo với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Sau đào tạo đã có 2.067 lao động được tạo việc làm, chiếm 70%, trong đó có 650 lao động hộ nghèo. Bên cạnh đó. Từ nguồn Quỹ Ngày vì người nghèo do MTTQ tỉnh phát động và sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp đã có 97 hộ nghèo được làm nhà Đại đoàn kết với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và trao tặng 38 nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân, lao động nghèo, trị giá 1.140 triệu đồng. Đặc biệt, tháng 10/2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần ĐT&PT Việt Nam đã dành trên 2,1 tỷ đồng để hỗ trợ 71 hộ nghèo trong tỉnh xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Dự kiến hoàn thành trong quý II năm nay.

 

Đi đôi với việc triển khai có hiệu quả các chính sách, nhiều dự án dành cho hộ nghèo trong tỉnh đã đạt kết quả khả quan. Thực hiện dự án tín dụng ưu đãi hộ nghèo, tín dụng HSSV, trong năm 2012, Chi nhánh NHCSXH đã thẩm định cho 15.309 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển SX-KD với tổng số tiền 196,65 tỷ đồng và 2.190 lượt HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay 45,5 tỷ đồng. Với tổng số kinh phí 25.300 triệu đồng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 kéo dài (vốn kế hoạch năm 2011, thực hiện năm 2012) đã có 68 xã, 94 xóm bản đặc biệt khó khăn và 20.823 hộ được hỗ trợ và hưởng lợi thông qua việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; máy móc, thiết bị, bảo quản, chế biến nông sản; xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, KN-KL, khuyến ngư, tham quan học tập kinh nghiệm...Thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí chương trình MTQG giảm nghèo năm 2012 đã xây dựng mô hình nuôi gà thả đồi cho 25 hộ nghèo xã Kim Tiến (Kim Bôi) và mô hình nuôi ngan thịt cho 48 hộ nghèo xã Lỗ Sơn (Tân Lạc). Các mô hình này đều có kết quả khá khả quan, mở ra triển vọng mới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn. Từ Dự án giảm nghèo giai đoạn II được triển khai tại 373 thôn, bản ở 42 xã của các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy đã có trên 1.600 lượt cán bộ tỉnh, huyện, xã, thôn, bản tham gia các lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực và 782 người thuộc 18 nhóm cùng sở thích được tham  gia đào tạo nghề. Với tổng kinh phí trên 48,5 tỷ đồng, Hợp phần phát triển kinh tế huyện đã triển khai 41 tiểu dự án về giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt. Với tổng kinh phí trên 40,4 tỷ đồng, Hợp phần ngân sách phát triển xã đã triển khai 888 tiểu dự án gồm  xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, sửa chữa, xây mới nhà văn hóa xóm, bản, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, từ việc thực hiện đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh, năm 2012 đã có 803 hộ dân được Công ty dược phẩm Sao Kim hướng dẫn thu hoạch sản phẩm triển khai mô hình trồng cây Thanh hao hoa vàng trên diện tích 137,2 ha và đã thu hoạch được 63,1 tấn, doanh thu đạt 1,1 tỷ đồng.

 

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án đối với các xóm, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn và các hộ nghèo đã tạo cho diện mạo khu vực nông thôn của tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện và từng bước nâng cao. Đến cuối năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 22,65%, giảm 3,44% so với năm 2011; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 15,78%, giảm 0,1 % so với cùng kỳ năm trước.

 

 

                                                                     Đức Phượng

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục