Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ra.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ra.

(HBĐT) - Ngày 24/1, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

           

Năm 2012, ngành Y tế đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Sức khoẻ người dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình đạt 73 tuổi. Việt Nam là một trong số ít nước đạt mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước từ 2 – 4 năm. Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp từ T.Ư đến thôn, bản. Hệ thống YTDP được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, khống chế, dập dịch kịp thời. Đã kiểm soát được bệnh tay-chân-miệng; tìm ra căn nguyên, khống chế thành công bệnh “lạ” viêm da dày sừng bàn tay, chân ở Quảng Ngãi. Số giường bệnh đạt 21,3 giường/10.000 dân. Một số chính sách về nâng cao chất lượng dịch vụ được ban hành, thực hiện mang lại hiệu quả cao như Chỉ thị 06, Đề án 1816. Đã giảm được trung bình 30% mức quá tải bệnh viện tuyến trên. Nhiều kỹ thuật cao lần đầu tiên thực hiện thành công như ghép gan, tuỷ… Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm. Số lượng cán bộ y tế được xếp vào nhóm nước có tỷ lệ cao với 34,4 cán bộ/10.000 dân. Công tác dược đáp ứng nhu cầu thuốc thiết yếu, giá thuốc được bình ổn. Tỷ lệ chi ngân sách cho y tế đạt khoảng 53%. Áp dụng giá viện phí mới đã bước đầu giải quyết khó khăn cho các bệnh viện. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 68%...

           

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành đã chỉ ra 9 khó khăn, hạn chế và đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Trong đó, tập trung vào việc kiện toàn bộ máy; xây dựng và triển khai một số Đề án quan trọng. Chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện, phòng-chống sớm, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tăng cường truyền thông GDSK; kiểm soát tốc độ tăng dân số, giảm mạnh chênh lệch giới tính; đẩy mạnh thực hiện pháp luật về VSATTP. Thực hiện các biện pháp giảm tải bệnh viện và chương trình nâng cao chất lượng KCB; nâng cấp các bệnh viện, cơ sở KCB, cơ sở đào tạo nhân lực y tế. Nghiên cứu, cải cách chế độ BHYT. Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của bệnh viện công. Bảo đảm đủ thuốc thiết yếu, bình ổn giá thuốc. Đẩy mạh QLNN về y tế.  

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những kết quả ngành Y tế đạt được. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế và nhấn mạnh ngành cần phải có những giải pháp để khắc phục. Trước hết, cần quán triệt quan điểm của Đảng về ngành Y. Phấn đấu nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao, đa dạng trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Giảm tải bệnh viện, giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm tử vong, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện BHYT toàn dân. Huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng mạng lưới y tế từ T.Ư đến địa phương, nhất là y tế cơ sở. Tăng nguồn nhân lực y tế cả số lượng, chất lượng. Thí điểm, nhân rộng KCB theo nhu cầu. Đẩy mạnh truyền thông GDSK. Bám sát 20 chỉ tiêu mà QH giao để tính toán các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi trong điều kiện khó khăn chung. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, ngành cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển một cách khoa học, phù hợp. Tăng cường hoạt động thanh-kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Nâng cao y đức người thầy thuốc gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao trình độ, kỹ năng của CB, NV. Đưa thiết bị y tế mới, hiện đại vào KCB. Thực hiện tốt việc KCB theo mô hình quân dân y kết hợp. Triển khai thực hiện BHYT toàn dân. Tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ chế tài chính trong các bệnh viện công. Quan tâm thực hiện công tác KHHGĐ, chú ý đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

 

Tại hội nghị, Bộ Y tế đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua ngành cho 13 tập thể; 7 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Cờ thi đua cho 95 đơn vị trong toàn ngành.

 

 

                                                                          Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục