Đông đảo cán bộ, công nhân viên chức huyện Lạc Sơn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2013.

Đông đảo cán bộ, công nhân viên chức huyện Lạc Sơn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2013.

(HBĐT) - Trong những năm qua, xác định ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân về phong trào HMTN. Đặc biệt năm 2012, BCĐ vận động HMTN tỉnh đã phối hợp tổ chức được 17 cuộc HMTN với trên 7.200 người đăng ký hiến máu; thu được trên 3.800 đơn vị máu (đạt 113% kế hoạch năm), tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng, góp phần cứu sống được nhiều bệnh nhân cần máu.

 

Có mặt tại Ngày hội HMTN năm nay (hưởng ứng Ngày toàn dân tham gia HMTN - 7/4) của BCĐ vận động HMTN huyện Lạc Sơn phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh và các cơ quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn trên địa bàn huyện, thấy được không khí sôi nổi, nhiệt tình và đầy trách nhiệm của những tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ngay từ sáng sớm, hơn  1.100 cán bộ, viên chức, học sinh và người dân đã xếp hàng để được kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục hiến máu. Mỗi người tham gia với một tâm trạng khác nhau, có người mới hiến máu lần đầu, có người thâm niên hàng chục lần hiến máu. Nhưng tất cả đều mong muốn góp những giọt máu của mình để chia sẻ với những bệnh nhân đang cần máu. Kết quả, đã thu được 672 đơn vị máu, đạt trên 90% kế hoạch năm. Cùng với huyện Lạc Sơn, các đơn vị: BCĐ vận động HMTN thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Lạc Thủy... đều là những đơn vị triển khai tích cực, hiệu quả các chiến dịch, ngày hội, sự kiện HMTN.

Bà Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó BCĐ vận động HMTN tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có11 huyện, thành phố, 175 xã, phường, thị trấn và 12 cơ quan, đơn vị, trường học thành lập và kiện toàn BCĐ vận động HMTN; thành lập được 7 CLB HMTN/ hiến máu dự bị với 110 TNV (riêng trong năm 2012 thành lập được 5 CLB với 60 TNV). Công tác tuyên truyền, vận động HMTN được tổ chức thường xuyên. Công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động chiến dịch và sự kiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trung bình mỗi năm, lượng máu thu được từ phong trào trên 2.250 đơn vị máu, cứu sống hàng nghìn bệnh nhân cần máu.

 

Bà Đinh Thị Đào cho biết thêm, BCĐ vận động HMTN tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, BCĐ Quốc gia và sự phối hợp của Viện Huyết học truyền máu T.Ư, Bệnh viện 19/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐV-TN, HS-SV, CB-CCVC, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân trong tỉnh. Đặc biệt, BCĐ vận động HMTN các cấp được thành lập và kiện toàn, từ đó, xây dựng kế hoạch HMTN, triển khai đến các cơ quan, đơn vị, trường học, KDC tham mưu tích cực cho tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN...

 

Sức lan toả của phong trào có ý nghĩa này ngày càng sâu rộng. Trong tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong hiến máu và vận động HMTN. Trong năm 2012, các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh, huyện, thành phố,  xã, phường, thị trấn đã khen thưởng 65 tập thể, 131 cá nhân và 4 gia đình có thành tích trong công tác HMTN năm 2012.

 

Năm 2013, BCĐ vận động HMTN tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu, đề xuất với các cấp chính quyền tiếp tục kiện toàn, thành lập BCĐ vận động HMTN các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động HMTN, đạt chỉ tiêu BCĐ quốc gia giao là 4.000 đơn vị máu; tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; tăng cường sự phối hợp và chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị; xã hội hóa phong trào hiến máu nhân đạo, làm cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ hơn tầm quan trọng, tính nhân đạo của việc hiến máu cứu người.

 

                                                                                Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục